Chính phủ Myanmar và 10 nhóm vũ trang sắc tộc ký thỏa thuận ngừng bắn

Các đại biểu tham gia cuộc đàm phán hòa bình 3 bên đặc biệt tại Myanmar đã nhất trí ấn định thời gian biểu và tiến trình công việc ưu tiên cho những nguyên tắc cơ bản liên quan tới dân chủ và liên bang tại các Hội nghị Hòa bình Panglong thế kỷ 21 trong tương lai.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Hội nghị Hòa bình Panglong thế kỷ 21 lần thứ 3 diễn ra tại Nay Pyi Taw, Myanmar ngày 11/7. Ảnh: THX/TTXVN

Sự đồng thuận trên đã đạt được giữa Chính phủ Myanmar và 10 nhóm vũ trang sắc tộc ký Thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc (NCA) vào chiều 16/10, ngày đàm phán thứ hai trong khuôn khổ vòng đàm phán 3 bên đặc biệt. Vòng đàm phán giữa Chính phủ Myanmar, quân đội và NCA bắt đầu từ ngày 15/10 và kéo dài đến ngày 18/10.

Theo một thông báo chung, các bên đã cam kết giải quyết những vấn đề cần thiết để đạt được các thỏa thuận, nhất trí bắt đầu phối hợp và thảo luận về vấn đề an ninh, tái hội nhập và tiến trình công việc được nêu ra trong NCA nhằm thiết lập một lộ trình chính trị.

Các bên cam kết cố gắng để có cả sự tham gia của các nhóm vũ trang sắc tộc chưa ký NCA cũng như nỗ lực nhằm đạt được nền hòa bình bền vững dựa trên nhiệm vụ, trách nhiệm và sự minh bạch.

Trong ngày đàm phán thứ hai này, các bên cũng thảo luận các vấn đề khác như quyền tự quyết, không tách khỏi liên bang và thành lập một quân đội thống nhất.

Trước đó, ngày 15/10, trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Cố vấn Nhà nước kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar San Suu Kyi đã kêu gọi các bên tham gia đàm phán nỗ lực để vượt qua những khó khăn và thách thức trong việc thực thi NCA thông qua thảo luận và đàm phán.

Theo kế hoạch, Hội nghị Hòa bình Panglong Thế kỷ 21 lần thứ 4 sẽ được tổ chức vào cuối năm nay và hai hội nghị tiếp theo sẽ được tổ chức vào năm tới. Hội nghị Hòa bình Panglong thế kỷ 21 lần thứ 3 đã diễn ra vào tháng 7 vừa qua.  

Sau khi đạt NCA năm 2015, Chính phủ Myanmar đương nhiệm đã tổ chức Hội nghị Hòa bình Panglong thế kỷ 21 lần đầu tiên vào tháng 8/2016 và lần thứ 2 vào tháng 5/2017.

Minh Châu (TTXVN)
Chính phủ Libya tuyên bố đạt thỏa thuận ngừng bắn tại phía Nam Tripoli
Chính phủ Libya tuyên bố đạt thỏa thuận ngừng bắn tại phía Nam Tripoli

Ngày 26/9, Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được quốc tế công nhận tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới, chấm dứt một tháng giao tranh giữa các lực lượng dân quân đối địch ở khu vực phía Nam thủ đô Tripoli, vốn đã khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN