Chính phủ Mỹ thoát khỏi nguy cơ phải ngừng hoạt động

Các nghị sĩ Mỹ ngày 16/12 (giờ Việt Nam) đã đạt được một thỏa thuận nhằm ngăn chặn khả năng chính phủ nước này phải ngừng hoạt động - điều có thể tiếp tục hủy hoại niềm tin của công chúng đối với các nhà lãnh đạo Mỹ.

Các nghị sĩ Mỹ đã đạt được một thỏa thuận nhằm ngăn chặn khả năng chính phủ nước này phải ngừng hoạt động. Ảnh: Internet


Theo các nguồn tin từ quốc hội Mỹ, các nhà đàm phán của Hạ viện do đảng Cộng hòa chiếm đa số và Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát đã nhất trí tiến hành một cuộc bỏ phiếu trong ngày 16/12 về dự luật trị giá 1.000 tỷ USD để cấp tiền cho chính phủ trong tài khóa 2012.

Trong khi đó, các nhà đám phán về dự luật cắt giảm thuế thu nhập và mở rộng phúc lợi thất nghiệp vẫn đang nỗ lực để đạt được thỏa thuận về một giải pháp trong thời hạn một năm.

TTXVN/Tin Tức

Mỹ: Đạt được thỏa thuận để tránh nguy cơ chính phủ ngừng hoạt động
Mỹ: Đạt được thỏa thuận để tránh nguy cơ chính phủ ngừng hoạt động

Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner tối 8/4 cho biết các nghị sĩ đảng Cộng hòa đã đạt được một thỏa thuận về dự luật ngân sách liên bang cho sáu tháng còn lại của tài khóa 2011, tránh nguy cơ chính quyền liên bang rơi vào tình trạng "đóng cửa" từ 0 giờ ngày 9/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN