Mỹ: Đạt được thỏa thuận để tránh nguy cơ chính phủ ngừng hoạt động

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Giôn Bôênơ (John Boehner) tối 8/4 cho biết các nghị sĩ đảng Cộng hòa đã đạt được một thỏa thuận về dự luật ngân sách liên bang cho sáu tháng còn lại của tài khóa 2011, tránh nguy cơ chính quyền liên bang rơi vào tình trạng "đóng cửa" khi dự luật tạm chi hiện thời hết hiệu lực từ 0 giờ ngày 9/4.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner. AFP-TTXVN

Thỏa thuận nói trên đạt được sau các cuộc họp liên tiếp và căng thẳng giữa Tổng thống Barắc Ôbama (Barack Obama) với lãnh đạo hai viện Quốc hội Mỹ là ông Bôênơ và Thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Hari Rết (Harryy Reid). Phát biểu với các phóng viên, Chủ tịch Hạ viện Bôênơ nói: "Tôi hài lòng vì Thượng nghị sĩ Rết và tôi và Nhà Trắng đã có thể đạt được một thỏa thuận mà trong thực tế sẽ cắt giảm chi tiêu, đồng thời duy trì hoạt động của chính phủ chúng ta".

Theo lời hai trợ lý cao cấp thuộc đảng Dân chủ tại Thượng viện, cac nghị sĩ và Nhà Trắng đã thỏa thuận cắt giảm khoảng 38,5 tỉ USD trong khoản ngân sách cho thời gian còn lại của tài khóa 2011, con số được coi là gần với đề xuất của đảng Cộng hòa cắt giảm 40 tỷ USD. Ông Bôênơ cho biết việc bỏ phiếu tại Hạ viện về dự luật ngân sách này sẽ được tiến hành trong tối 8/4.

Hai bên (Quốc hội và Nhà Trắng) cũng nhất trí về một biện pháp dự chi "bắc cầu" ngắn hạn để chính quyền tiếp tục hoạt động - do dự luật tạm chi hiện thời sẽ hết hạn trong hơn một giờ nữa - trong khi chờ dự luật về ngân sách được thông qua.

TTXVN

Chính phủ Mỹ có nguy cơ bị "đóng cửa"
Chính phủ Mỹ có nguy cơ bị "đóng cửa"

Dù đã thảo luận đến tận đêm 7/4 giờ địa phương (sáng 8/4 theo giờ VN) nhưng TT Mỹ Barack Obama và lãnh đạo hai viện của Quốc hội vẫn chưa thể đạt được một thoả thuận về ngân sách nhằm ngăn chặn tình trạng chính phủ nước này buộc phải "tạm ngừng hoạt động" vì không được cấp kinh phí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN