Chính phủ liên minh Slovakia đứng trước nguy cơ tan rã

Phóng viên TTXVN tại Đông Âu dẫn nguồn truyền thông Slovakia ngày 24/8 đưa tin, Chính phủ liên minh gồm 4 đảng của Slovakia đang đứng trước nguy cơ tan rã vào ngày 31/8 tới do một chính đảng rút khỏi nội các hiện tại.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Slovakia Eduard Heger. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Chủ tịch đảng Tự do và Đoàn kết (SaS), hiện là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Slovakia, ông Richard Sulik thông báo có kế hoạch từ chức vào ngày 31/8 vì Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Igor Matovic không có ý định rời khỏi nội các. Ông Matovic là lãnh đạo đảng Những người bình thường và cá tính độc lập (OLaNO) trong Chính phủ liên minh.

Nếu SaS rời nội các, Chính phủ liên minh Slovakia sẽ mất sự ủng hộ của 13 nghị sĩ đảng này tại Hội đồng Quốc gia (Quốc hội) gồm 150 ghế của Slovakia và mất thế đa số theo hiến pháp. Lãnh đạo các đảng trong Chính phủ liên minh Slovakia đã nhiều lần cố gắng giải quyết mâu thuẫn nhưng không thành công. Cuộc họp tiếp theo giữa các đảng dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này nhưng được dự báo không mang lại kết quả.

Chính phủ liên minh Slovakia hiện gồm 4 đảng là OlaNO, SaS, đảng Vì nhân dân (ZL) và đảng Chúng ta là một gia đình (SR) cùng một số nghị sĩ độc lập. Hồi đầu tháng 7, SaS đã ra tối hậu thư cho Thủ tướng Eduard Heger (OLaNO) phải có thỏa thuận liên minh mới vào ngày 31/8. SaS yêu cầu ông Matovic không được tham gia Chính phủ, nếu không 4 bộ trưởng của SaS sẽ từ chức.

Ngọc Biên (TTXVN)
Tình huống khó xử chiến lược của Slovakia do xung đột Nga-Ukraine
Tình huống khó xử chiến lược của Slovakia do xung đột Nga-Ukraine

Chính phủ Slovakia đang phải đối mặt với nhiều thách thức, khiến việc tiếp tục hỗ trợ Kiev gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi cuộc xung đột tiếp tục kéo dài ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN