250 lính dù Séc tới Slovakia tham gia nhóm tác chiến của NATO

Bộ Quốc phòng Séc ngày 4/4 thông báo 250 lính dù của nước này đã lên đường sang Slovakia, nhằm thành lập nhóm tác chiến của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại đây.

Chú thích ảnh
Quân đội Cộng hòa Séc tại Phái bộ Huấn luyện Liên minh châu Âu - Mali. Ảnh: army.cz

Theo kế hoạch, nhóm tác chiến NATO sẽ bao gồm 2.100 binh lính của Đức, Hà Lan, Ba Lan, Slovakia, Slovenia, Mỹ. Séc sẽ nằm trong bộ phận chỉ huy của nhóm tác chiến này.

Trong một tuyên bố, Đại tá Tomas Unzeitig - người đứng đầu nhóm tác chiến, nhấn mạnh đây là hoạt động quốc tế của NATO nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của quân đội Slovakia và là một phần trong nỗ lực của NATO để củng cố sườn phía Đông. 

Dự kiến, lính dù của Séc sẽ lưu lại Slovakia cho đến tháng 6 và sau đó sẽ được thay thế bằng một đơn vị vận hành xe bọc thép. 

Séc gia nhập NATO năm 1999, trong khi Slovakia gia nhập tổ chức này vào năm 2004.

Ngọc Hà (TTXVN)
Lý do Phần Lan tuyên bố không cần trưng cầu dân ý gia nhập NATO
Lý do Phần Lan tuyên bố không cần trưng cầu dân ý gia nhập NATO

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy sự ủng hộ gia nhập NATO của Phần Lan đã tăng vọt sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN