Lý do Phần Lan tuyên bố không cần trưng cầu dân ý gia nhập NATO

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy sự ủng hộ gia nhập NATO của Phần Lan đã tăng vọt sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo trang tin châu Âu Euractiv.com ngày 1/4, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cho biết cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên NATO của nước này không còn cần thiết.

Chú thích ảnh
Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto. Ảnh: Shutterstock

Tuyên bố trên được ông Niinisto đưa trong một bài phát biểu trên kênh truyền hình nói tiếng Thụy Điển YLE, sau khi nhà lãnh đạo Phần Lan kêu gọi một cuộc khảo sát rộng rãi về tư cách thành viên NATO chỉ một tuần trước.

Trong khi đó, kết quả một cuộc thăm dò do tờ báo Helsingin Sanomat (Phần Lan) ủy nhiệm, được công bố ngày 31/1, cho thấy, sự ủng hộ đối với tư cách thành viên NATO ở nước này hiện đã tăng lên 61%. Chỉ có 16% phản đối tư cách thành viên NATO.

Giải thích về sự thay đổi quan điểm của Tổng thống Phần Lan liên quan đến cuộc trưng cầu dân ý về gia nhập NATO của nước này, Matti Pesu, một thành viên cấp cao tại Viện Các vấn đề Quốc tế Phần Lan, nhận định Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg có thể đã đảm bảo với ông Niinisto trong các cuộc đàm phán tuần trước rằng, NATO khẳng định có sự ủng hộ ngày càng tăng của công chúng Phần Lan đối với tư cách thành viên.

Một cuộc thăm dò mới nhất của báo Keskisuomalainen cũng cho thấy 75% người Phần Lan muốn tăng chi tiêu quân sự, chỉ có 9% phản đối.

Ông Niinisto nhấn mạnh rằng Nga, hiện coi Phần Lan là quốc gia thân thiện, sẽ coi nước này là đối địch nếu Phần Lan gia nhập NATO. 

Trước đó, theo hãng tin Reuters, Tổng thống Niinisto và cả Giám đốc Cơ quan tình báo Phần Lan (Supo) Antti Pelttari đều cho rằng nước này không nên tổ chức trưng cầu dân ý về tư cách thành viên NATO, vì Phần Lan có thể dễ dàng trở thành mục tiêu bị gây ảnh hưởng từ bên ngoài.

Hiện Phần Lan đã thành lập một nhóm đặc biệt do Bộ trưởng Ngoại giao nước này Pekka Haavisto đứng đầu để xem xét các cách thức nhằm tăng cường an ninh quốc gia, bao gồm cả khả năng trở thành thành viên NATO.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi tiến gần vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không tại hòn đảo này, với gần 1.000 chuyến bay nội địa, quốc tế và xuyên eo biển bị hủy. Trung Quốc đại lục và Nhật Bản cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi cơn bão được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Bắc sau đó chuyển hướng Đông Bắc.

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC., Mỹ ngày 20/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Nga và Ukraine nhất trí ngừng bắn cục bộ

Nhà Trắng ngày 23/10 thông báo Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã hỗ trợ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky ở tỉnh Kherson.

Xả súng tại nhà thờ ở Jordan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Xả súng tại nhà thờ ở Jordan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Ngày 23/10, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương trong vụ xả súng nhằm vào những người dự tang lễ tại một nhà thờ ở làng Hammoud, tỉnh Karak, miền Nam Jordan. Lực lượng an ninh đã triển khai chiến dịch truy tìm các đối tượng gây án sau khi chúng bỏ trốn khỏi hiện trường.