Chính phủ Canada nỗ lực hạn chế tiếp cận súng đạn trong dân chúng

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, dự luật kiểm soát súng đạn mà Chính phủ liên bang Canada đưa ra Quốc hội nước này ngày 30/5 sẽ hạn chế trên quy mô toàn quốc hoạt động mua, bán, nhập khẩu và chuyển giao súng ngắn ở Canada.

Giới quan sát đánh giá đây là nỗ lực tham vọng nhất của Chính phủ Canada nhằm hạn chế người dân tiếp cận súng ở nước này. 

Chú thích ảnh
Cảnh sát trưng bày số súng đạn tịch thu trong chiến dịch chống tội phạm ở Chebogue, Nova Scotia, Canada, ngày 7/9/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Mặc dù dự luật không cấm hoàn toàn đối với súng ngắn, song sẽ hạn chế một cách hiệu quả số lượng súng ngắn ở Canada. Thủ tướng Justin Trudeau nhấn mạnh: “Nói cách khác, chúng tôi đang giới hạn thị trường súng ngắn. Khi chúng ta thấy bạo lực súng đạn tiếp tục gia tăng, nhiệm vụ của chúng ta là phải tiếp tục hành động".

Theo Bộ trưởng An ninh Công cộng Canada Marco Mendicino, đây là "một cột mốc quan trọng". Dự luật khôi phục một số biện pháp chưa được thông qua trước cuộc tổng tuyển cử năm ngoái và thực hiện một số đề xuất mới được đưa ra trong chiến dịch tranh cử của đảng Tự do. Theo đó, Chính phủ sẽ tước giấy phép sử dụng súng của những người có liên quan đến bạo lực gia đình hoặc tội phạm quấy rối, tăng hình phạt hình sự đối với hành vi buôn lậu súng và yêu cầu những người bị coi là mối đe dọa đối với bản thân hoặc người khác phải giao nộp súng.

Trước đó, Chính phủ Canada đã đề xuất làm việc với các tỉnh và vùng lãnh thổ để đưa ra các hạn chế đối với súng ngắn. Thủ tướng Trudeau cho biết Chính phủ của ông đã từ bỏ ý tưởng đó sau khi tham vấn. Nhà lãnh đạo này nói: "Chúng tôi quyết định thực hiện một lộ trình mới và sẽ giải quyết vấn đề này ở cấp quốc gia".

Dự luật, nếu được thông qua, cũng sẽ yêu cầu các băng đạn dành cho súng trường phải được thay đổi để không thể chứa quá 5 viên đạn. Việc bán các băng đạn lớn hơn sẽ bị cấm. Theo Thủ tướng Trudeau, ngoài việc sử dụng súng vì mục đích thể thao và săn bắn, "không có lý do gì đối với bất cứ ai ở Canada cần súng trong cuộc sống hàng ngày của họ".

Ông Mendicino cho biết, Chính phủ nước này sẽ tiến hành chương trình mua lại bắt buộc đối với hơn 1.500 loại vũ khí tấn công mà Chính phủ đã cấm hai năm trước. Dự kiến, những vũ khí đầu tiên sẽ được mua lại trước cuối năm nay.

Dự luật trên được Ottawa đưa ra sau một số vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ, mà mới đây nhất là vụ xả súng tại một trường tiểu học khiến 19 trẻ em và hai người lớn thiệt mạng ở Uvalde, Texas.

Theo Cơ quan Thống kê Canada, súng đã được sử dụng trong hơn 40% các vụ giết người ở Canada vào năm 2019. Chính phủ Canada đã cấm hơn 1.500 vũ khí quân dụng vào năm 2020 sau khi quốc gia Bắc Mỹ này đã phải chứng kiến vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử Canada hiện đại, cướp đi sinh mạng của 22 nạn nhân.

Hương Giang (TTXVN)
Súng đạn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với trẻ em, thanh thiếu niên Mỹ
Súng đạn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với trẻ em, thanh thiếu niên Mỹ

Số liệu chính thức cho thấy các vụ việc liên quan đến súng đạn đã vượt qua tai nạn giao thông trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và thanh thiếu niên tạị Mỹ. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN