Chính phủ Australia ký hợp đồng đóng 9 tàu khu trục mới cho hải quân

Ngày 14/12, Chính phủ Australia đã ký một hợp đồng đóng 9 tàu khu trục mới cho Hải quân Hoàng gia nước này.

Chú thích ảnh
Tàu chiến lớp Hunter. Ảnh: abc.net.au

Theo thỏa thuận này, 9 tàu khu trục lớp Hunter sẽ do công ty đóng tàu ASC với tư cách là một công ty con của tập đoàn BAE Systems của Anh đóng với chi phí 35 tỷ AUD (25,1 tỉ USD). Lô tàu khu trục này sẽ được lắp ráp tại xưởng đóng tàu hải quân mới ở thành phố Adelaide của Australia.

Phát biểu với phóng viên tại Adelaide, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Christopher Pyne cho biết chương trình trên sẽ cung cấp cho hải quân nước này năng lực tác chiến chống ngầm tầm cỡ thế giới, tạo ra hàng nghìn việc làm và đóng góp hàng tỷ USD cho kinh tế quốc gia. 

 Các tàu khu trục đầu tiên sẽ được chuyển giao vào cuối thập niên 2020, thay thế các tàu cũ lớp Anzac.

Thúc Anh (TTXVN)
Tây Ban Nha đầu tư 4,3 tỷ euro đóng 5 tàu khu trục mới 
Tây Ban Nha đầu tư 4,3 tỷ euro đóng 5 tàu khu trục mới 

Công ty đóng tàu Navantia thuộc nhà nước Tây Ban Nha quản lý sẽ đóng 5 khinh hạm (tàu khu trục nhỏ) cho Hải quân nước này, theo một dự án trị giá 4,3 tỷ euro dự kiến sẽ tạo ra khoảng 7.000 việc làm. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN