Chính phủ Afghanistan cáo buộc Taliban sát hại ít nhất 291 nhân viên an ninh

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 22/6, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Afghanistan, ông Javid Faisal cho biết phiến quân Taliban đã sát hại ít nhất 291 nhân viên an ninh trong tuần vừa qua, trong bối cảnh chính quyền Kabul và phiến quân được cho là có thể tiến hành đàm phán hòa bình trong vòng vài tuần tới.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tấn công ở Kabul, Afghanistan ngày 12/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Javid Faisal nhấn mạnh tuần vừa qua là tuần "đẫm máu nhất"  trong cuộc xung đột kéo dài 19 năm tại Afghanistan, theo đó phiến quân Taliban đã thực hiện 422 vụ tấn công tại 32 tỉnh khiến 291 nhân viên an ninh bị thiệt mạng và làm bị thương 550 người khác. Theo người phá ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Afghanistan, những hành động này của Taliban không phù hợp với những phát ngôn của nhóm phiến quân này về hòa bình và cho thấy cam kết giảm bạo lực của Taliban là vô nghĩa.

Cùng ngày, tại cuộc họp nội các Afghanistan, Tổng thống Ashraf Ghani lên án Taliban gây ra làn sóng bạo lực, đồng thời nhấn mạnh chính phủ coi tình trạng bạo lực này "đi ngược lại tinh thần cam kết vì hòa bình".

Taliban đã phản bác cáo buộc, cho rằng số liệu do người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Afghanistan đưa ra là sai. Người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid nêu rõ lực lượng này đã có các hành động tự vệ làm hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng trong khoảng thời gian trên.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Kabul và Taliban phát tín hiệu đang tiến gần hơn đến việc khởi động các cuộc đàm phán hòa bình bị trì hoãn lâu nay. Tổng thống Ghani tuyên bố sẽ hoàn tất việc phóng thích tù nhân Taliban, một điều kiện then chốt của phía phiến quân để khởi động tiến trình hòa đàm nhằm chấm dứt gần hai thập kỷ chiến tranh.

Huy Lê (TTXVN)
Mỹ hoàn thành đợt rút quân đầu tiên khỏi Afghanistan theo thỏa thuận với Taliban
Mỹ hoàn thành đợt rút quân đầu tiên khỏi Afghanistan theo thỏa thuận với Taliban

Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm của Mỹ (CENTCOM), Tướng Kenneth McKenzie ngày 18/6 cho biết Mỹ đã giảm số binh sĩ của nước này tại Afghanistan xuống còn 8.600, hoàn thành đợt rút quân đầu tiên trong khuôn khổ thỏa thuận với phiến quân Taliban.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN