Chín người mất tích ngoài khơi Tây Ban Nha

Trung tâm nhận dạng người di cư mất tích (CIPIMD) - một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Malaga (Tây Ban Nha), ngày 15/5 thông báo đã tìm thấy một chiếc thuyền chở ít nhất 12 người Algeria di cư bất hợp pháp trôi giạt nhiều ngày ngoài khơi tỉnh Almeria, cực Nam Tây Ban Nha, cách bờ biển khoảng 100 km. 

Chú thích ảnh
Người di cư được cứu trên Địa Trung Hải. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Lực lượng cứu hộ Tây Ban Nha đã cứu sống được 3 người, trong khi 9 người còn lại được cho là mất tích, nhiều khả năng đã thiệt mạng. Lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha đang tích cực tìm kiếm những người này. 

Trong số 9 người di cư mất tích có 2 phụ nữ, trong đó có 1 người đang mang thai tháng thứ 8. Chiếc thuyền đã trôi giạt hơn 7 ngày trên vùng biển Địa Trung Hải.

Phóng viên TTXVN tại Algeria dẫn lời ông Francisco José Clemente Martin - nhà hoạt động làm việc trực tiếp với CIPIMD - cho biết chiếc thuyền trên rời bờ biển Oran vào ngày 7/5, do thiếu nhiên liệu nên trôi giạt trên biển nhiều ngày và những người di cư trên thuyền cư được cho là đã chết vì đói và khát. Ngày 14/5, lực lượng cứu hộ Tây Ban Nha tìm thấy 3 người thoát chết một cách thần kỳ. Những người này đã nhanh chóng được các đội y tế chăm sóc khẩn cấp.

Trung Khánh (TTXVN)
Trên 40 người di cư chết đuối ngoài khơi Tây Sahara
Trên 40 người di cư chết đuối ngoài khơi Tây Sahara

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 8/5, cơ quan cứu trợ người di cư Caminando Fronteras của Tây Ban Nha cho biết ít nhất 44 người di cư đã chết đuối trong một vụ lật thuyền ngoài khơi bờ biển Cap Boujdour, vùng lãnh thổ do Maroc kiểm soát ở phía Tây Sahara.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN