‘Chim ưng đêm’ đã nghỉ hưu của Mỹ bất ngờ lượn lờ trên không phận hạn chế

Hai máy bay ném bom tàng hình F-117 Nighthawk của quân đội Mỹ vốn “nghỉ hưu” từ lâu đã bất ngờ bay lượn trên bầu trời bang Nevada gây nhiều bối rối.

Chú thích ảnh
Những chiếc F-117 Nighthawk được mệnh danh là "chim ưng đêm". Ảnh: AP

Hai chiến đấu cơ F-117 Nighthawk vào ngày 26/7 cất cánh từ đường băng Tonopah ở bang Nevada sau đó thực hiện màn tiếp liệu với chiếc Boeing KC-135 Stratotanker quanh khu vực không phận bị hạn chế.

Đoạn video về 2 chiếc F-117 Nighthawk hoạt động trên bầu trời đã được một tài khoản có tên "pdgls" đăng lên trang YouTube ngày 27/7 (video dưới).

Quân đội Mỹ đã cho dòng máy bay ném bom F-117 Nighthawk "về vườn" từ năm 2008. F-117 Nighthawk là sản phẩm của nhà sản xuất Lockheed Martin. Quân đội Mỹ nhận chiếc F-117 Nighthawk đầu tiên trong năm 1982. Tính đến năm 1990, Không quân Mỹ sở hữu tổng cộng 59 chiếc F-117 Nighthawk.

Trang Defense Tech đưa tin, chiểu theo Đạo luật ủy quyền quốc phòng năm tài khóa 2017 được thông qua ngày 23/12/2017, mỗi năm Không quân Mỹ sẽ gạt bỏ 4 chiếc F-117 Nighthawk khỏi lực lượng. Những chiếc F-117 Nighthawk còn lại sẽ “đóng quân” tại Tonopah, Nevada, nơi vốn có độ ẩm thấp góp phần hạn chế tình trạng han gỉ của những máy bay ném bom tàng hình này.

Những chiếc F-117 Nighthawk này được xếp vào danh sách “chiến đấu cơ lưu trữ có thể bay”. Điều này đồng nghĩa với việc chúng không bị coi là bí mật do vậy người dân thường có thể quan sát và ghi lại hình ảnh chúng bay trên bầu trời.

Trang Aviationist (Mỹ) cho biết nhiều phi công vẫn sẵn sàng điều khiển những chiến đấu cơ lưu trữ này cất cánh để lưu giữ giá trị của chúng.

Tuy nhiên, hãng tin Sputnik (Nga) đánh giá lý do khiến hai chiếc F-117 Nighthawk cất cánh bay ngày 26/7 vẫn là một ẩn số.

Truyền thông Mỹ trong khi đó đưa ra giả thiết những chiếc F-117 Nighthawk có thể quay trở lại bầu trời cho nhiệm vụ thử nghiệm các hệ thống mới, chẳng hạn như loại cảm biến tân tiến chuyên phát hiện phi cơ tàng hình…
 

Hà Linh/Báo Tin tức
Nở rộ dịch vụ cho thuê 'các ông chú trung niên' tại Nhật Bản
Nở rộ dịch vụ cho thuê 'các ông chú trung niên' tại Nhật Bản

Ở Nhật Bản, các ông chú trung niên - ossan - cho thuê đang là dịch vụ nở rộ khi nhiều người dân thành thị ở quốc gia này muốn được lắng nghe và nhận lời khuyên từ những cá nhân từng trải, thông thái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN