“Chiến tranh không súng” với Nga, Kiev thiệt 100 tỉ USD

Cuộc chiến thương mại bao gồm các lệnh hạn chế và cấm vận xuất khẩu thực phẩm của Nga trong giai đoạn 2012 – 2015 đã khiến Kiev thiệt hại 98 tỉ USD.

Xe chở hàng chờ ở chốt kiểm tra Armyansk ở biên giới Ukraine-Nga. Ảnh: Sputnik

Báo cáo Tổng quan Chính sách Thương mại Ukraine cho Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) có đoạn: “Khối lượng hàng hóa xuất khẩu sang Liên bang Nga vốn trước đó được xem là đối tác thương mại lớn nhất, đã sụt giảm kể từ năm 2012 khoảng từ 24,3% vào năm 2012 xuống còn 12,7% năm 2015”.

Trong khi đó, theo báo cáo được đăng tải trên trang web Bộ Thương mại và Phát triển Kinh tế Ukraine, xuất khẩu kim loại và khoáng từ Ukraine sang châu Âu tăng từ 22,3% năm 2012 lên 34,1% năm 2015. Hồi tháng 3 năm nay, Bộ trên đã hạ dự báo tăng trưởng GDP trong 6 tháng đầu năm của Ukraine từ 1% xuống 0% đồng thời giải thích các lệnh cấm vận của Nga là một trong các nhân tố chi phối quyết định.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã kí một sắc lệnh ngừng hiệp định tự do thương mại với Ukraine bắt đầu từ đầu năm nay. Theo Tổng thống Nga, động thái mở cửa biên giới với châu Âu của Kiev đe dọa lợi ích và an ninh kinh tế của Nga. Moskva quan ngại rằng nếu không có hàng rào thuế quan, Ukraine có thể cung cấp trái phép hàng hóa châu Âu bị cấm sang thị trường Nga.

Sau khi Kiev tham gia các lệnh cấm vận chống Nga, Điện Kremlin cũng ra lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ Ukraine. Ngoài ra, Moskva cũng thay đổi luật giao thông với hàng hóa Ukraine xuất khẩu đến Kazakhstan đi qua lãnh thổ Nga.

Theo đó, Hàng hóa của Ukraine phải được vận chuyển đến Belarus trong các container được niêm phong và được gắn hệ thống định vị GLONASS khi đi vào lãnh thổ Nga. Hệ thống định vị này sẽ được gỡ bỏ ngay khi hàng hóa Ukraine rời Nga.

Theo Phó Thủ tướng thứ nhất Igor Shuvalov, biện pháp này được Nga đưa ra nhằm đảm bảo hàng hóa Ukraine trung chuyển qua Nga không tìm được đường vào các siêu thị ở nước này.

Đáp trả, Ukraine cũng áp dụng lệnh cấm nhập khẩu với các loại hàng hóa Nga như cá, chocolate, thực phẩm trẻ em và vodka.

Vũ Anh (Theo RT)
Lần đầu tiên Pháp đứng về phía Nga trong xung đột Ukraine
Lần đầu tiên Pháp đứng về phía Nga trong xung đột Ukraine

Theo báo Pháp Le Figaro, trong chuyến thăm Nga, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Eyraud "chỉ trích Kiev và thông cảm với Moskva".

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN