Ngày 17/1, giao tranh giữa quân đội Mali, được lực lượng Pháp hậu thuẫn, với phiến quân Hồi giáo ở quốc gia Tây Phi này vẫn tiếp diễn, trong khi các nước tiếp tục triển khai hoạt động hỗ trợ phái bộ Pháp. Theo các nguồn tin an ninh, chiều 17/1 quân đội Mali đã di chuyển tới thành phố Konna – một căn cứ của quân đội ở miền Trung Mali đã bị phiến quân đánh chiếm từ tuần trước. Trong đợt phản công này của quân đội, nhiều tay súng phiến quân đã bị tiêu diệt và một lượng lớn trang thiết bị của lực lượng này bị phá hủy.
Các binh sĩ Nigeria đến sân bay Bamako để tham gia chiến dịch quân sự tại Mali ngày 17/1. Ảnh: AFP/TTXVN |
Tại khu vực Diabaly, quân đội Mali đã có mặt tại thị trấn Banamba ở phía Đông Bắc thủ đô Bamako, trong khi lực lượng Pháp tiếp tục không kích thị trấn Diabaly - thị trấn có tầm quan trọng chiến lược đã bị phiến quân tấn công chiếm giữ từ ngày 14/1 nhằm trả đũa chiến dịch quân sự của chính phủ.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết tính đến ngày 17/1, nước này đã triển khai 1.400 lính phòng không và bộ binh tới Mali. Nhằm đối phó với sự chống cự quyết liệt của phiến quân, Pháp đã mở rộng quy mô chiến dịch, bắt đầu triển khai bộ binh tham chiến vào ngày 16/1 và dự định tăng quân số lên 2.500 binh sĩ.
Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định quân đội Pháp sẽ duy trì sự hiện diện tại Mali cho đến khi quốc gia Tây Phi này có một ban lãnh đạo hợp pháp, có tiến trình bầu cử và không còn các phần tử khủng bố đe dọa lãnh thổ.
Trong khi đó, khoảng 100 binh sĩ Togo đã tới thủ đô Bamako của Mali ngày 17/1. Đây là nhóm binh sĩ đầu tiên của khu vực Tây Phi được triển khai đến Mali hỗ trợ lực lượng Pháp và Mali tiêu diệt phiến quân.
Trước đó, các nước Tây Phi, trong đó có Togo, Nigeria, Chad (Sát), Ghana, đã cam kết triển khai hơn 3.000 quân hỗ trợ chiến dịch “Mèo rừng châu Phi” do Pháp tiến hành tại Mali từ hôm 11/1.
Phát biểu trong chuyến thăm Uganda cùng ngày, Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU) Yayi Boni cho biết ông hoàn toàn ủng hộ quyết định triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tới Mali đối phó với phiến quân.
Tại Washington, giới chức quốc phòng Mỹ ngày 17/1 cho biết nước này sẽ tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và cung cấp máy bay vận tải hỗ trợ lực lượng Pháp tham chiến tại Mali.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết nước này sẽ cử sĩ quan huấn luyện quân sự tới các nước châu Phi cam kết triển khai quân tham chiến ở Mali. Tuy nhiên, chi tiết và thời điểm triển khai hỗ trợ vẫn đang được phía Mỹ thảo luận. Washington cũng chưa đưa ra quyết định cuối cùng về đề nghị của Paris muốn Mỹ hỗ trợ tiếp nhiên liệu cho các máy bay của Pháp.
Trong cuộc họp tại Brussels (Bỉ) ngày 17/1, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) cũng quyết định triển khai Phái bộ huấn luyện của EU tại Mali. Theo đó, EU sẽ cử khoảng 450-500 quân (không tham chiến) tới quốc gia Tây Phi này trong thời gian sớm nhất có thể nhằm giúp quân đội Mali tăng cường khả năng tác chiến.
Dự kiến, nhóm tiền trạm của EU sẽ tới Mali ngay trong tuần này, trong khi đội huấn luyện quân sự đầu tiên sẽ tới trong trung tuần tháng 2. Trụ sở phái bộ sẽ đặt tại Bamako. EU sẽ chi khoảng 12,3 triệu euro (16,5 triệu USD) cho hoạt động của phái bộ này trong 15 tháng.
TTXVN/Tin tức