Chiến đấu cơ Nga dồn dập không kích, tiêu diệt 300 tay súng

Không quân Nga điều máy bay ném bom chiến lược và hàng chục chiến đấu cơ không kích dồn dập IS tại Palmyra, Syria, tiêu diệt 300 tay súng khủng bố.

Máy bay chiến đấu Su-34 của Nga.

Đêm 10/12, Không quân Nga đã tiến hành 64 cuộc không kích nhằm vào các tay súng khủng bố và ngăn chặn chúng tiến vào thành phố Palmyra, Syria.

Bộ Quốc phòng Nga sáng 11/12, theo giờ địa phương, tuyên bố quân đội Syria, được sự ủng hộ của không quân Nga, đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công của bọn khủng bố ở Palmyra và buộc chúng rút khỏi thành phố này.

“11 chiếc xe tăng chiến đấu và các xe chiến đấu bộ binh, 31 xe trang bị súng máy, và hơn 300 tay súng bị tiêu diệt”, tuyên bố nêu rõ.

Trước đó, một nguồn tin dân quân địa phương cho biết Quân đội Syria đã đẩy lùi một cuộc tấn công khủng bố và giành lại quyền kiểm soát thành cổ Palmyra. Các lực lượng vũ trang Syria và dân quân địa phương đã tham gia vào những cuộc giao tranh khốc liệt chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở khu vực ngoại ô thành cổ này.

Trần Minh (Theo Sputnik)
Mỹ triển khai thêm 200 quân tới Syria chống IS
Mỹ triển khai thêm 200 quân tới Syria chống IS

Ngày 10/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết Washington sẽ triển khai thêm 200 binh sĩ tới Syria để hỗ trợ các chiến binh người Kurd và Arab giành lại Raqqa, thành trì chủ chốt của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN