Mỹ triển khai thêm 200 quân tới Syria chống IS

Ngày 10/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết Washington sẽ triển khai thêm 200 binh sĩ tới Syria để hỗ trợ các chiến binh người Kurd và Arab giành lại Raqqa, thành trì chủ chốt của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Binh sĩ Mỹ trên đường tới Syria.

Thông tin trên được ông Carter đưa ra tại một hội nghị an ninh ở Manama của Bahrain.

Theo ông Carter, số binh lính tăng viện bao gồm cả các lực lượng tác chiến đặc biệt, sẽ được bổ sung cho 300 lính Mỹ đã được triển khai ở Syria để tiến hành các hoạt động tuyển mộ, tổ chức, huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng địa phương Syria chống IS. Số binh lính mới sẽ giúp các lực lượng địa phương tiến hành cuộc tấn công trong tương lai nhằm giành lại Raqqa - thủ đô trên thực tế của IS, và không cho IS tìm nơi ẩn náu sau khi Raqqa thất thủ.

Cũng tại hội nghị, ông Carter cho rằng Nga, nước hậu thuẫn quân sự chính cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad, "chỉ làm thổi bùng cuộc nội chiến ở đó và kéo dài nỗi thống khổ mà người dân Syria đang phải chịu đựng".

TTXVN/Tin Tức
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan

Ngày 9/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã bất ngờ tới thăm Afghanistan trong bối cảnh đang tồn tại những nghi vấn về chiến lược của Tổng thống đắc cử Donald Trump đối với một trong những cuộc chiến dài nhất của Mỹ mà chưa có dấu hiệu chấm dứt này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN