Chiến đấu cơ Mỹ-Nhật-Hàn quần thảo Bán đảo Triều Tiên khoe sức mạnh

Phản ứng trước vụ Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thứ hai ngày 29/7, hai oanh tạc cơ B-1B Lancer của Mỹ và các máy bay chiến đấu của Nhật Bản và Hàn Quốc đã cùng bay trên Bán đảo Triều Tiên nhằm phô trương sức mạnh.

Đội máy bay ba nước quần thảo trên không phận Bán đảo Triều Tiên. Ảnh: PACAF

Lực lượng Không quân Thái Bình Dương Mỹ cho biết không quân ba nước đã tiến hành nhiệm vụ đa phương trong khoảng thời gian 10 tiếng như một “phản ứng trực tiếp” đối với hai vụ thử ICBM của Bình Nhưỡng.

Hai máy bay ném bom Mỹ đã cất cánh từ căn cứ không quân trên đảo Guam, sau đó nhập đoàn cùng với các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hãng tin AP dẫn lời Tổng tư lệnh Lực lượng Không quân Thái Bình Dương Mỹ, ông Terrence J. O’Shaughnessy cảnh báo: “Triều Tiên vẫn là mối đe dọa cấp bách nhất đối với sự ổn định khu vực. Nếu được yêu cầu, chúng tôi sẵn sàng phản ứng bằng một lực lượng áp đảo, mạnh mẽ và nhanh chóng tại thời gian và địa điểm do chúng tôi chọn”. 

Trước đó, hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên đưa tin, Bình Nhưỡng đã tiến hành một vụ thử ICBM thành công vào đêm 29/7, nhằm chứng minh khả năng có thể tấn công vào đất liền Mỹ. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đích thân giám sát vụ phóng thử, đồng thời tuyên bố đây là một “cảnh báo cứng rắn” đối với Washington.

Theo thông báo của KCNA, tên lửa Hwasong-14 đã bay được 47 phút 12 giây, đạt tầm bắn tối đa  3.724,9 km, bay xa 998 km và đã bắn trúng mục tiêu ở vùng biển phía đông Bán đảo Bình nhưỡng. KCNA nhấn mạnh vụ phóng đã thử nghiệm thành công khả năng quay trở về khí quyển trái đất của ICBM. 

Hãng thông tấn Yonhap dẫn một nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết, vào đầu tuần tới Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) có thể tổ chức một cuộc họp khẩn về vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố hành động của Triều Tiên đã gây ra "một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh và hòa bình quốc tế". Tuyên bố của cơ quan đối ngoại EU cho biết vụ thử tên lửa ngày 28/7 là "một sự vi phạm các trách nhiệm quốc tế của Triều Tiên nêu rõ trong các nghị quyết của HĐBA LHQ". 

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Triều Tiên vừa thử ICBM, Trung Quốc khoe tên lửa tân tiến, tầm bắn tới Mỹ
Triều Tiên vừa thử ICBM, Trung Quốc khoe tên lửa tân tiến, tầm bắn tới Mỹ

Sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-14, Trung Quốc đã lần đầu trình làng một mẫu tên lửa cũng là đạn đạo liên lục địa có khả năng vươn tới Mỹ và châu Âu. Liệu hai sự kiện là tình cờ hay hữu ý?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN