Chiến binh thánh chiến Đức đến Syria ngày càng tăng

Theo Giám đốc Cơ quan tình báo nội địa Đức Hans-Georg Maassen ngày 17/11, các chiến binh thánh chiến người Đức đến Syria tham chiến ngày một tăng trong những tháng gần đây.
 

Phiến quân Syria. Ảnh: Reuters.


Ông Hans-Georg Maassen cho biết thêm theo thống kê năm 2012, chỉ có khoảng 220 công dân Đức đang tham chiến ở Syria, nhưng con số thực tế có thể cao hơn nhiều và đã tăng mạnh trong năm nay.

"Các chiến binh có thể dễ dàng đến được Syria với một chứng minh nhân dân. Họ bay đến Thổ Nhĩ Kỳ rồi bay tiếp đến biên giới Syria. Một khi đã đến đó, họ rất dễ để gia nhập vào các lữ đoàn thánh chiến”, ông Hans-Georg Maassen nói.

Berlin quan ngại rằng những người Hồi giáo trẻ quốc tịch Đức khi trở về từ Syria có thể sẽ áp dụng những kinh nghiệm chiến đấu tại đó để lên kế hoạch tấn công khủng bố ngay trong lòng nước Đức.

Chính vì vậy, các nhà lãnh đạo Hồi giáo và các chính phủ châu Âu đang kêu gọi công dân của họ rời khỏi cuộc chiến ở Syria và trở về quê hương.


CT
(Theo Presstv)
Đánh bom căn cứ quân sự, 4 tướng Syria thiệt mạng
Đánh bom căn cứ quân sự, 4 tướng Syria thiệt mạng

Quân nổi dậy ở Syria đã đánh bom nhằm vào một căn cứ quân sự ở gần thủ đô Damascus, làm 31 quân nhân thiệt mạng, trong đó có 4 viên tướng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN