Chiến binh Hồi giáo kiểm soát thủ đô Libya

Theo mạng tin "Jeune Afrique", Chính phủ Libya thừa nhận lực lượng chiến binh vũ trang hiện đang chiếm giữ trụ sở các bộ, ngành và các cơ quan nhà nước ở thủ đô Tripoli.

Trong một tuyên bố sáng 1/9, chính phủ lâm thời do ông Abdullah al-Theni làm thủ tướng, có trụ sở ở miền Đông, cho biết lực lượng chiến binh nói trên, chủ yếu là người Hồi giáo, đã ngăn cản các nhân viên đến cơ quan làm việc và đe dọa các nhà lãnh đạo nước này.

Các tay súng gác bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Tripoli ngày 31/8. Ảnh: THX/ TTXVN


Trước đó, chính phủ lâm thời nói rằng họ đã cố gắng đảm bảo từ xa hoạt động liên tục của các cơ quan trên bằng cách giữ liên lạc với quan chức các bộ và cơ quan nhà nước.

Chính phủ Libya hiện tại có trách nhiệm tạm thời giải quyết các công việc sau khi thông báo hôm 28/8 rằng họ đã từ chức trước Quốc hội được bầu vào ngày 25/6.


TN

Mỹ khẳng định đại sứ quán tại Libya vẫn được bảo vệ
Mỹ khẳng định đại sứ quán tại Libya vẫn được bảo vệ

Đại sứ Mỹ tại Libya thông báo trụ sở Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Tripoli của Libya vẫn được bảo vệ và chưa bị cướp phá, sau khi các tay súng Hồi giáo xâm chiếm một phần tòa nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN