Mỹ khẳng định đại sứ quán tại Libya vẫn được bảo vệ

Ngày 31/8, Đại sứ Mỹ tại Libya thông báo trụ sở Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Tripoli của Libya vẫn được bảo vệ và chưa bị cướp phá, sau khi các tay súng Hồi giáo xâm chiếm một phần tòa nhà.

Một phần tòa nhà Đại sứ quán Mỹ bị phiến quân chiếm giữ. Ảnh: Reuters


Trên trang cá nhân, Đại sứ Deborah Jones cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy tổ hợp trụ sở đại sứ quán Mỹ ở Tripoli bị phá hủy. Tòa nhà này vắng bóng người kể từ cuối tháng 7 vừa qua khi Đại sứ quán Mỹ sơ tán toàn bộ nhân viên do lo ngại về tình hình an ninh.

Trước đó, cũng trong ngày 31/8, hãng tin Tân Hoa của Trung Quốc dẫn một nguồn tin an ninh cho biết các tay súng Hồi giáo thuộc nhóm "Bình minh Libya" (Fajr Libya) đã xông vào khuôn viên đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Tripoli và chiếm một phần tòa nhà. Một chỉ huy thuộc nhóm vũ trang trên xác nhận đã chiếm được tòa đại sứ ở phía Nam Tripoli này.

Cùng ngày, giao tranh vẫn tiếp diễn ở phía Tây Tripoli khi các tay súng Hồi giáo tấn công lực lượng vũ trang địa phương. Tuy vùng chiến sự đã dần chuyển sang các khu vực ngoại ô, nhưng tình hình an ninh ở thủ đô Libya vẫn rất căng thẳng. Các con phố hầu như không có người qua lại và nhiều cửa hàng đóng cửa do lo ngại các vụ cướp có vũ trang.


TTXVN/Tin tức

Chính phủ tạm quyền Libya từ chức
Chính phủ tạm quyền Libya từ chức

Ngày 28/8, Thủ tướng tạm quyền Libya Abdullah al-Thinni cùng toàn bộ Nội các đã tuyên bố từ chức, để mở đường cho việc thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử quốc hội vào cuối tháng 6 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN