Chiêm ngưỡng viên kim cương "khủng" màu hồng

Công ty khai thác mỏ khổng lồ của Ôxtrâylia Rio Tinto vừa trưng bày viên kim cương màu hồng nặng 12,76 cara. 




Viên kim cương nặng 12,76 cara.


Đây là viên kim cương lớn nhất trong số những viên kim cương quý hiếm được tìm thấy ở Ôxtrâylia.Viên kim cương này được Rio phát hiện khi khai thác tại vùng Kimberley, miền tây Ôxtrâylia và phải mất 10 ngày để những người thợ có tay nghề cao cắt gọt và đánh bóng.



Tin, ảnh: AFP/ TTXVN
Bí mật “siêu” kim cương 13 tỷ bảng Anh
Bí mật “siêu” kim cương 13 tỷ bảng Anh

Được khai thác năm 1100, Koh - i - Noor đến nay vẫn được xem là viên kim cương đắt giá nhất thế giới, với trị giá ước tính lên đến 13 tỷ bảng Anh (hơn 18 tỷ USD). Gắn liền với viên “siêu” kim cương này là một lời nguyền nhiều huyền bí và những câu chuyện khó tin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN