Chi phí sơ tán khỏi Dubai tăng kỷ lục khi xung đột Trung Đông leo thang

Tổng chi phí để đưa một gia đình bốn người rời khỏi Dubai bằng máy bay riêng có thể lên tới khoảng 250.000 USD.

Chú thích ảnh
Vệt sáng tên lửa trên bầu trời thành phố Dubai, UAE ngày 28/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Financial Times ngày 4/3, chi phí sơ tán khỏi Dubai đang tăng mạnh khi xung đột tại Trung Đông leo thang sang ngày thứ năm, trong bối cảnh ngày càng nhiều người nước ngoài và lao động quốc tế quyết định rời khỏi thành phố. Theo các công ty bảo hiểm và đơn vị hỗ trợ khủng hoảng, tổng chi phí để đưa một gia đình bốn người rời khỏi Dubai bằng máy bay riêng có thể lên tới khoảng 250.000 USD.

Các doanh nghiệp trong khu vực đang phải chi hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn USD để tổ chức sơ tán nhân viên. Giá thuê máy bay riêng và phương tiện vận chuyển đường bộ tăng mạnh trong bối cảnh các chuyến bay thương mại từ khu vực vẫn rất hạn chế sau nhiều ngày gián đoạn.

Theo các hãng bảo hiểm cung cấp dịch vụ phản ứng khẩn cấp, chi phí thuê máy bay riêng đã tăng gần gấp đôi kể từ cuối tuần. Trong khi đó, việc di chuyển bằng đường bộ từ Dubai sang các điểm trung chuyển an toàn hơn cũng trở nên rất tốn kém.

Chi phí thuê taxi hoặc xe buýt nhỏ riêng để di chuyển từ Dubai tới Muscat (Oman) hoặc Riyadh (Saudi Arabia), hai điểm đến phổ biến của những người rời khỏi thành phố, đã tăng lên tới hàng nghìn USD, so với chỉ vài trăm USD trước đây. Một lãnh đạo ngành bảo hiểm cho biết giá cước taxi hiện có thể bắt đầu từ khoảng 5.000 USD cho một chuyến đi.

Một khó khăn lớn khác là khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu công dân rời khu vực bằng các chuyến bay thương mại nếu có thể. Tuy nhiên, các lựa chọn bay hiện rất hạn chế khi nhiều hãng hàng không vẫn tạm dừng dịch vụ.

Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp tại Dubai đã yêu cầu nhân viên làm việc từ xa. Tuy nhiên, ngày càng nhiều cư dân, khách du lịch và người nước ngoài vẫn tìm cách rời khỏi thành phố khi xung đột khu vực chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bà Daria Guristrimba, người điều hành hãng du lịch Globe7 chuyên phục vụ khách hàng giàu có, cho biết tâm lý của khách hàng đã thay đổi nhanh chóng trong vài ngày qua. Trước đó, nhiều người vẫn bình tĩnh và chưa có ý định rời đi. Tuy nhiên, khi nhận thấy cuộc khủng hoảng có thể kéo dài, họ bắt đầu tìm cách rời khỏi Dubai và di chuyển sang Oman hoặc các quốc gia khác trong khu vực.

Các chuyến bay trong khu vực đang dần được nối lại nhưng vẫn ở mức hạn chế. Emirates, Flydubai và Etihad cho biết họ đang vận hành một số chuyến bay giới hạn nhằm đưa hành khách trở về, song phần lớn dịch vụ thường lệ vẫn bị đình chỉ.

Trong khi đó, Qatar Airways vẫn chưa thể khôi phục hoạt động do không phận Qatar tiếp tục đóng cửa. Tình trạng gián đoạn khiến hàng chục nghìn hành khách từng dự kiến bay từ các trung tâm hàng không lớn trong khu vực vẫn bị mắc kẹt.

Trước tình hình này, nhiều chính phủ châu Âu đã triển khai các chuyến bay hồi hương để đưa công dân rời khỏi khu vực. Air France và KLM cho biết mỗi hãng đã thực hiện một chuyến bay hồi hương từ Muscat vào ngày 3/3.

Hãng Lufthansa dự kiến vận hành một chuyến bay từ Muscat vào tối 4/3 theo yêu cầu của Chính phủ Đức, trong khi British Airways cho biết sẽ thực hiện chuyến bay tương tự vào ngày 5/3 và có thể bổ sung thêm chuyến nếu cần.

Virgin Atlantic cũng trở thành hãng hàng không châu Âu đầu tiên khôi phục đường bay thường lệ tới Dubai trong bối cảnh khủng hoảng. Hãng cho biết hai chuyến bay tới Dubai và Riyadh trong đêm đều kín chỗ và sẽ đưa hành khách trở lại Anh trong các chặng bay tiếp theo.

Theo dữ liệu từ Flightradar24, cả các chuyến bay thương mại và máy bay thuê riêng đều đang khởi hành từ Muscat. Thành phố này đang trở thành điểm trung chuyển quan trọng đối với những người tìm cách rời khỏi Dubai, khi cửa khẩu đường bộ giữa hai nước vẫn mở và lực lượng biên phòng Oman tạm thời miễn yêu cầu thị thực cho nhiều người vượt biên trong những ngày qua.

Diễn biến này cho thấy tác động lan rộng của cuộc xung đột Trung Đông đối với hoạt động hàng không, di chuyển dân sự và chi phí an ninh của các doanh nghiệp quốc tế đang hoạt động trong khu vực.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Một số đại sứ quán Mỹ thông báo không thể hỗ trợ sơ tán công dân khỏi Trung Đông
Một số đại sứ quán Mỹ thông báo không thể hỗ trợ sơ tán công dân khỏi Trung Đông

Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến cáo công dân rời khỏi một loạt quốc gia Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran từ ngày 28/2. Tuy nhiên, một số cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ trong khu vực cho biết không thể hỗ trợ sơ tán công dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN