Quang cảnh thủ đô Tehran của Iran. Ảnh: THX/TTXVN
Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 4/3 cho biết khoảng 140 công dân nước này đã được sơ tán khỏi Iran, Israel và các quốc gia láng giềng. Cụ thể, có 113 người Hàn Quốc, trong đó có 47 du khách ngắn hạn, đã rời Jerusalem và Tel Aviv ngày 3/3 bằng đường bộ và đến Ai Cập an toàn. Sau đó, họ tiếp tục di chuyển đến thủ đô Cairo của Iraq. Những người cư trú tại Israel được di chuyển đến biên giới trên một chiếc xe buýt do Đại sứ quán Hàn Quốc sắp xếp.
Trước đó một ngày cũng đã có 24 công dân Hàn Quốc rời thủ đô Tehran của Iran và vượt qua biên giới phía Đông vào Turkmenistan. Những người này hiện đang trên đường đến Ashgabat và dự kiến sẽ tiếp tục hành trình hoặc trở về Hàn Quốc. Ngoài ra, 2 công dân Hàn Quốc từ Bahrain đã được sơ tán sang Saudi Arabia (Arập Xêút) và hai người khác từ Iraq được đưa đến Thổ Nhĩ Kỳ. Trong số những người được sơ tán khỏi Iran có huấn luyện viên người Hàn Quốc Lee Do Hee của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Iran và Lee Ki Je, hậu vệ người Hàn Quốc đang chơi cho câu lạc bộ Mes Rafsanjan FC.
Theo số liệu cua Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, có khoảng 600 công dân nước này, trong đó có khoảng 100 du khách ngắn hạn, đã ở Israel trước khi cuộc sơ tán diễn ra. Hiện tại, có khoảng 40 người đang ở Iran. Chính phủ Hàn Quốc đã điều động các đội phản ứng nhanh để hỗ trợ công tác sơ tán, đồng thời cho biết chưa có kế hoạch rút nhân viên Đại sứ quán khỏi khu vực xung đột.
Ngày 3/3, Mexico cũng đã thực hiện chiến dịch sơ tán khẩn cấp để đưa 121 công dân của mình ra khỏi Iran, Israel, Jordan, Liban và Qatar bằng các tuyến đường bộ an toàn. Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Bộ Ngoại giao nước này cho biết số người sơ tán có thể sẽ tăng thêm, do vẫn còn nhiều công dân đang chờ được hỗ trợ rời khỏi khu vực. Mexico hiện đang duy trì liên lạc với các Đại sứ quán tại các quốc gia trên để theo dõi tình hình và bảo đảm an toàn cho công dân.
Trong bối cảnh không phận của nhiều quốc gia vùng Vịnh bị đóng cửa do xung đột, việc sơ tán hiện chủ yếu được thực hiện qua các tuyến đường bộ xuyên biên giới. Bộ Ngoại giao Mexico khuyến cáo công dân tại khu vực này tìm nơi trú ẩn an toàn, hạn chế di chuyển và tuân thủ các hướng dẫn của chính quyền sở tại.
Ngoại trưởng Mexico Juan Ramón de la Fuente trước đó cho biết có khoảng 7.000 công dân Mexico đang sinh sống và làm việc tại Trung Đông. Những người này được khuyến nghị liên hệ với cơ quan đại diện ngoại giao gần nhất để được hỗ trợ và hướng dẫn lộ trình sơ tán an toàn, trong đó có các tuyến di chuyển từ Jordan và Israel sang Ai Cập kể từ ngày 4/3. Bộ Ngoại giao khẳng định đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận có công dân bị thương hoặc thiệt mạng do các cuộc không kích, đồng thời dự báo số người được sơ tán có thể tiếp tục tăng lên tùy theo diễn biến tình hình.
Chính phủ Bulgaria cũng khẳng định ưu tiên bảo vệ an toàn cho công dân, đồng thời xây dựng các phương án sơ tán khả thi trong bối cảnh các thông tin về việc đóng mở không phận thay đổi nhanh chóng và rủi ro an ninh gia tăng. Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Bulgaria khuyến nghị công dân đang ở các quốc gia bị ảnh hưởng nên ở lại nơi an toàn, tránh di chuyển qua biên giới đường bộ và tuân thủ các hướng dẫn của chính quyền sở tại.
Bộ trên cũng cho biết trụ sở chỉ huy khủng hoảng đang hoạt động 24/24 giờ để tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi cũng như thông tin từ khu vực và các nơi khác, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan giao thông vận tải, du lịch và Văn phòng Thủ tướng lâm thời. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Bulgaria cũng mở rộng khuyến cáo đối với các khu vực ngoài vùng xung đột trực tiếp, đồng thời đang phối hợp với Hy Lạp để sơ tán công dân từ Oman và dự kiến sẽ có một chuyến bay sơ tán vào ngày 4/3.
Phát biểu tại phiên họp Hội đồng Bộ trưởng, Thủ tướng lâm thời Andrey Gurov nhấn mạnh an ninh của công dân là ưu tiên hàng đầu và các hoạt động sơ tán sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như giấy phép an ninh và khả năng hạ cánh tại các sân bay trong khu vực.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng lâm thời của Bulgaria, Atanas Zapryanov, khẳng định không có thay đổi trong hoạt động của Không quân Bulgaria cũng như sự hiện diện của lực lượng Mỹ tại nước này. Ông nhấn mạnh Bulgaria không tham gia các hoạt động liên quan đến căng thẳng giữa Israel và Mỹ với Iran, đồng thời dẫn tuyên bố của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nêu rõliên minh này không tham gia vào các hoạt động quân sự liên quan.