CHDC Congo: Ít nhất 13 người thiệt mạng trong vụ xung đột sắc tộc

Ngày 30/3, CHDC Congo thông báo ít nhất 13 người thiệt mạng trong một vụ đụng độ giữa hai cộng đồng sắc tộc ở miền Trung nước này.

Chú thích ảnh
Người dân đi lánh nạn do bạo lực tại Beni, CHDC Congo, ngày 18/2/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kasai, ông Ferdinand Mposhamba, vụ việc xảy ra ngày 29/3 tại tỉnh Kasai, khu vực thường xuyên xảy ra đụng độ giữa các cộng đồng sắc tộc. Ông Mposhamba xác nhận vụ bạo lực giữa cộng đồng người Kuba và Luba tại thị trấn Bakuakenge khiến ít nhất 13 người Kuba thiệt mạng. Ngoài ra, nhà của một nghị sĩ địa phương bị phóng hỏa, trong khi nhiều dân thường phải sơ tán tới các khu vực an toàn ở gần đó.

Tỉnh trưởng Kasai, ông Dieudonne Pieme Tutokot, cho biết đã huy động lực lượng quân đội tại thành phố lân cận tới Kasai để hỗ trợ ổn định tình hình an ninh.

Từ cuối năm 2016 đến tháng 3/2017, khu vực Kasai chìm trong bạo lực sau khi thủ lĩnh của phiến quân địa phương Kamuina Nsapu bị lực lượng an ninh tiêu diệt. Xung đột giữa lực lượng an ninh và phiến quân ủng hộ Nsapu đã khiến hơn 3.000 người thiệt mạng và 1,5 triệu dân thường phải rời bỏ nhà cửa tìm nơi lánh nạn.

Văn Phong (TTXVN)
Tấn công vũ trang ở CHDC Congo và Niger
Tấn công vũ trang ở CHDC Congo và Niger

Ngày 24/3, các nguồn tin địa phương cho biết ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong 24 giờ qua trong các cuộc tấn công nghi do Lực lượng vũ trang đồng minh dân chủ (ADF) ở miền Đông Cộng hòa dân chủ (CHDC) Congo thực hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN