Cháy nhà máy 3 tầng ở Philippines, cả trăm công nhân bị thương

Một trận hỏa hoạn nhà máy ở Philippines khiến hàng nghìn nhân viên phải sơ tán đến nơi an toàn.

Khói bốc lên từ nhà máy ngày 2/2. Ảnh: AP

Giới chức Philippines ngày 2/2 cho biết hơn 100 công nhân bị thương, trong đó có 3 người Nhật Bản, và ít nhất 3 người mất tích trong một vụ cháy nhà máy nằm cách thủ đô Manila của Philippines 26 km về phía Nam.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy 3 tầng chuyên sản xuất các cấu kiện đúc sẵn để xuất khẩu sang Nhật Bản tại một đặc khu kinh tế ở thị trấn General Trias thuộc tỉnh Cavite. Đám cháy được cho là bùng phát từ khu vực có một máy được dùng để chế tạo các vật liệu cách điện cho nhà ở trở nên quá nóng.

Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn có khoảng 5.000 công nhân đang làm việc. Một số công nhân đã nhảy qua cửa sổ để thoát ra ngoài. Trong số những người bị thương, khoảng 10 người ở trong tình trạng nguy kịch.

Theo giới chức Philippines, ngọn lửa đã được khống chế sau gần 18 giờ đồng hồ, song vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Các lính cứu hỏa dự kiến sẽ tiến vào kiểm tra nhà máy trên vào chiều 2/2.

Năm 2015, vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại một nhà máy dép cao su ở vùng ngoại ô Bắc Manilia khiến 72 người thiệt mạng, và Tổng thống Benigno Aquino III khi đó phải chỉ thị thanh tra kĩ lưỡng khoảng 300.000 nhà máy ở Manila. Đây là một trong những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất tại Philippines sau vụ cháy vũ trường ở Manila cướp đi sinh mạng của 162 người năm 1996.

TTXVN/Tin Tức
Cháy nhà máy lọc dầu Nhật Bản, gần 3.000 người sơ tán
Cháy nhà máy lọc dầu Nhật Bản, gần 3.000 người sơ tán

Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà máy lọc dầu ở miền Tây Nhật Bản ngày 22/1 khiến khoảng 3.000 người dân sống gần nhà máy phải đi sơ tán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN