Cháy máy bay tại sân bay quốc tế Hong Kong

Cảnh sát Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) cho biết một người đã bị thương khi xảy ra một vụ cháy tại sân bay quốc tế Hong Kong ngày 9/10.

Khói đen bốc lên cuồn cuộn gần phần bụng của một chiếc máy bay thuộc hãng hàng không American Airlines của Mỹ. Ảnh: thatsmags.com

Người ta nhìn thấy khói đen bốc lên cuồn cuộn gần phần bụng của một chiếc máy bay thuộc hãng hàng không American Airlines của Mỹ. Vụ việc xảy ra lúc 17h30 giờ địa phương (tức 16h30 giờ Hà Nội) tại một trong các cổng đỗ máy bay, khi một xe chở đang chuyển hàng lên máy bay thì bốc cháy và làm một nhân viên sân bay bị thương.

Theo trang web của hãng, chiếc máy bay trên dự định khởi hành đến Los Angeles, Mỹ. Chuyến bay này đã phải hủy do vụ cháy làm hỏng cửa khoang hành lý. Ban lãnh đạo sân bay Hong Kong cho biết vụ cháy đã được dập tắt và cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Sân bay quốc tế Hong Kong là một trong những sân bay nhộn nhịp nhất thế giới, với khoảng 70 triệu lượt hành khách mỗi năm.

TTXVN/Báo Tin Tức
Hồng Công tuyên bố về vụ Snowden

Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Công của Trung Quốc, ông Lương Chấn Anh, lần đầu tiên đã lên tiếng về vụ cựu nhân viên công nghệ người Mỹ Edward Snowden đang ẩn náu ở Hồng Công sau khi tiết lộ chương trình giám sát Internet tuyệt mật của chính phủ Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN