Hồng Công là thành phố đắt đỏ thứ 4 châu Á

Nhảy liền 8 bậc, Hồng Công (Trung Quốc) đã trở thành thành phố đắt đỏ thứ 14 trong số 131 thành phố được xếp hạng trên toàn cầu và đứng thứ 4 ở châu Á sau Tôkiô, Osaka (Nhật Bản) và Xinhgapo.


Một góc thành phố Hồng Công nhìn từ bán đảo Cửu Long.

 

Đây là kết quả một cuộc khảo sát vừa được đăng tải trên tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng số ra ngày 7/6. Sự leo thang liên tục của giá nhà đất đã đẩy giá của các loại hàng hóa sinh hoạt khác ở Hồng Công lên cao.
Ở Trung Quốc Đại lục, Thượng Hải đã trở thành thành phố đắt đỏ nhất, theo sau là Quảng Châu và Tô Châu.


Trên phạm vi toàn cầu, Tôkiô đã “đòi” lại vị trí dẫn đầu trong danh sách các thành phố đắt đỏ nhất thế giới sau khi bị rơi vào tay Zurich (Thụy Sĩ) vào năm ngoái. Còn thành phố Mumbai của Ấn Độ và thành phố Karachi của Pakixtan đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng năm nay.


Tin, ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hồng Kông)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN