Cháy lớn tại khách sạn ở Mecca, hàng trăm người phải sơ tán

Hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra ngày 21/8 tại một khách sạn lớn ở thành phố Mecca của Saudi Arabia.

Người Hồi giáo cầu nguyện trong lễ hội hành hương Hajj ở thánh địa Mecca ngày 23/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện chưa có thông tin về thương vong trong vụ việc này.

Theo người phát ngôn Lực lượng Dân phòng Mecca, ông Nayef al-Sharif , các nhân viên cứu hỏa đã nhanh chóng sơ tán khoảng 600 người trong khách sạn, chủ yếu là tín đồ Hồi giáo từ Thổ Nhĩ Kỳ và Yemen đến Mecca để tham dự lễ hành hương Hajj quan trọng của người Hồi giáo tới thánh địa Mecca linh thiêng.

Nguyên nhân gây hỏa hoạn được xác định là do sự cố tại bộ phận điều hòa không khí ở tầng 8 của khách sạn tại quận Azaziyah. Công tác dập lửa đã được tiến hành khẩn trương và các lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được tình hình.


Lễ hành hương Hajj là một trong những hoạt động mà các tín đồ Hồi giáo phải thực hiện ít nhất một lần trong đời. Trong năm ngoái, hơn 1,8 triệu tín đồ Hồi giáo đã tham gia sự kiện này.

TTXVN/Tin Tức
Cháy lớn tại thị trấn cổ nghìn năm tuổi ở Saudi Arabia
Cháy lớn tại thị trấn cổ nghìn năm tuổi ở Saudi Arabia

Thị trấn cổ 1.400 năm tuổi của người Saudi Arabia ở thành phố miền Tây Nam Jiddah bỗng trở nên hỗn loạn khi 6 tòa nhà tại đây bị cháy, trong đó 3 tòa bị thiêu rụi hoàn toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN