Châu Âu lại tê liệt vì tuyết

Ngay trước Giáng Sinh, tuyết rơi dày và giá lạnh bất thường tiếp tục làm xáo trộn cuộc sống của người dân khắp châu Âu khi nhiều tuyến đường cao tốc, nhiều tuyến đường sắt phải ngừng hoạt động, nhiều sân bay phải đóng cửa, ảnh hưởng đến kế hoạch đón Giáng Sinh và Năm Mới của hàng trăm nghìn người.

Phóng viên TTXVN tại Anh cho biết, nhiệt độ trung bình trên cả nước đã giảm mạnh xuống còn âm 0,7 độ C, nhiều nơi nhiệt độ xuống dưới âm 10 độ C. Văn phòng Khí tượng Quốc gia cảnh báo có thể tháng 12 sẽ trở thành tháng lạnh nhất trong lịch sử nước Anh. Hãng hàng không quốc gia British Airways đã hủy tất cả các chuyến bay tầm ngắn, khiến hàng ngàn hành khách mắc kẹt tại sân bay Heathrow lớn nhất châu Âu.
 
Trong khi đó, sân bay Gatwich, mặc dù đã mở cửa trở lại vào cuối ngày 18/12 sau nỗ lực làm sạch lượng tuyết phủ dày trên các đường băng lên tới 10 cm, vẫn cảnh báo các chuyến bay sẽ bị hạn chế và có thể bị huỷ bỏ vào bất cứ khi nào.

Trên tuyến đường M6 thuộc địa phận hạt Manchester phía tây bắc vùng England, hàng trăm chiếc xe ô tô bị kẹt cứng trên đường do tuyết rơi quá dày, có nơi tới 25 cm. Các chuyến tàu cao tốc Eurostar nối Luân Đôn (Anh) với Pari (Pháp) và Brúcxen (Bỉ) phải hạn chế tốc độ, khiến mọi hành trình đều kéo dài thêm một giờ.

Giao thông trên xa lộ A26 tới Pari (Pháp) dưới mưa tuyết ngày 19/12.

Tại Italia, phóng viên TTXVN cho biết, tình trạng tuyết rơi và giá rét, vốn đang ảnh hưởng đến hầu hết các nước Trung, Tây và Bắc Âu, cũng đã bao trùm khắp quốc gia Nam Âu này.

Ngày 19/12, tuyến đường cao tốc bắc –nam chính của Italia bị tắc nghẽn nghiêm trọng do bão tuyết và đường trơn, khiến hàng xe nối đuôi nhau lên tới 40 kilômét và rất nhiều tài xế phải ngủ qua đêm trong xe.

Trước đó, Cơ quan Bảo vệ dân sự Italia đã đưa ra lệnh báo động về thời tiết giữa lúc người dân nước này đang đổ dồn lên các tuyến đường và các chuyến tàu để đi du lịch trong kỳ nghỉ Giáng Sinh và Năm Mới.

Trong khi đó, tại thủ đô Pari của Pháp, rất nhiều người lên kế hoạch đi nghỉ trong kỳ Giáng Sinh đang gặp phải khó khăn khi các chuyến bay bị huỷ hoặc bị trễ vì điều kiện thời tiết không thuận lợi. Các sân bay ở hai thành phố Nantes và Rennes đã buộc phải huỷ bỏ tất cả các chuyến bay đến và đi.

Tại Đức, sân bay bận rộn nhất nước này là Frankfurt ngày 19/12 đã phải hủy bỏ hơn 500 chuyến bay trong tổng số 1.330 chuyến bay đến và đi, mà nguyên nhân cũng là thời tiết xấu.

Hãng hàng không Lufthansa đã phải khuyến cáo hành khách lựa chọn tàu hỏa thay cho máy bay trong những ngày giá rét bất thường này. Tuy nhiên, ngành đường sắt cũng không tránh được những ảnh hưởng từ thời tiết xấu khi công ty điều phối đường sắt Deutsche Bahn cảnh báo nhiều chyến tàu có thể bị hủy hoặc lùi giờ khởi hành do tuyết rơi dày.

Tại Hà Lan, sân bay Schiphol của nước này cũng đã hủy hàng chục chuyến bay, khiến 3.000 hành khách phải ngủ qua đêm tại sân bay. Sân bay Ferihegy của Hunggari cũng phải đóng cửa suốt buổi chiều 19/12 do các đường băng không hoạt động được vì tuyết rơi.


Vũ Hội, Ngự Bình  (Pv TTXVN tại Anh, Italia) - Lê Hải

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN