Cha mẹ ở Pakistan có thể bị phạt tù nếu không đưa con đi tiêm vaccine bại liệt

Theo luật mới được ban hành ở tỉnh Sindh (Pakistan), các bậc phụ huynh có thể bị phạt tiền hoặc ngồi tù nếu từ chối cho con đi tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm.

Chú thích ảnh
Trẻ em được tiêm vaccine bại liệt ở Karachi. Ảnh: EPA

Trang The Guardian (Anh) đưa tin các bậc phụ huynh không đưa con mình đi tiêm chủng có thể bị kết án 1 tháng tù và bị phạt 50.000 rupee Pakistan (khoảng 4 triệu đồng). Đây là đạo luật đầu tiên của Pakistan liên quan đến vấn đề tiêm chủng. Luật mới đã được thông qua vào tuần trước và sẽ có hiệu lực trong tháng này.

Động thái ban hành luật là một trong nỗ lực nhằm loại trừ bệnh bại liệt - căn bệnh đặc hữu ở Pakistan - khỏi đất nước này. Luật mới cũng quy định bắt buộc tiêm các loại vaccine phòng bệnh khác cho trẻ - gồm bạch hầu, uốn ván, ho gà, sởi, quai bị và rubella.

Bà Shazia Marri, cựu quan chức phụ trách xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội của tỉnh Sindh, bình luận: “Luật mới sẽ được sử dụng như một biện pháp ngăn chặn tình trạng từ chối tiêm chủng. Phải có một số biện pháp đặc biệt để đảm bảo loại trừ loại virus bại liệt khỏi Pakistan. Có nhiều lý do khiến loại virus này vẫn còn lưu hành ở nước ta và chúng ta cần giải quyết tất cả những nguyên nhân đó”.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Pakistan và Afghanistan là hai quốc gia còn lại trên thế giới vẫn còn bệnh bại liệt. Tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, Pakistan đã ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh bại liệt hoang dã, trong khi năm 2022 ghi nhận tới 20 trường hợp. Tỉnh Sindh chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh bại liệt nào trong năm nay.

Tuy nhiên, có tới trên 62.000 phụ huynh, hầu hết sống ở tỉnh Sindh, đã từ chối tiêm vaccine bại liệt cho con trong chiến dịch tiêm phòng bại liệt trên toàn quốc vào tháng 1 năm nay.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế cho trẻ uống vaccine bại liệt ở Karachi. Ảnh: AFP

Tâm lý bài tiêm chủng ở Pakistan đã ăn sâu vào nhận thức của người dân. Các giáo sĩ đã truyền bá tư tưởng cho rằng vaccine là một âm mưu của phương Tây nhằm triệt sản trẻ em Hồi giáo. Ở một số khu vực, nhân viên y tế thực hiện tiêm chủng, thường là phụ nữ, cần phải có nhân viên bảo vệ đi cùng để đảm bảo an toàn. Một số nhân viên y tế đã thiệt mạng.

Anh Junaid Khan, 36 tuổi, cha của 5 đứa trẻ sống tại miền đông Karachi, cho biết luật pháp không thể bắt buộc anh phải tiêm phòng bệnh bại liệt cho con mình.

“Chúng tôi không tin tưởng loại vaccine này. Tại sao chính phủ buộc chúng tôi phải tiêm chủng cho con em mình? Tôi thà ngồi tù còn hơn là cho con tôi tiêm vaccine bại liệt”, anh Khan nói.

Ông Osama Malik, chuyên gia pháp lý ở Pakistan, cho biết nhiều người đã bị cảnh sát bắt giữ vì từ chối tiêm vaccine theo luật hình sự.

Chú thích ảnh
Cảnh sát bảo vệ nhân viên y tế khi cho trẻ uống vaccine bại liệt ở Karachi. Ảnh: AFP

Năm 2015, chính quyền thành phố Peshawar, phía bắc Pakistan, đã bắt giữ 471 phụ huynh vì “gây nguy hiểm cho an ninh công cộng” khi từ chối tiêm chủng, nhưng đã trả tự do cho họ ngay trong ngày.

Trong đại dịch COVID-19, các quan chức của tỉnh Sindh từ chối tiêm vaccine phòng bệnh cũng sẽ bị trừ một tháng lương.

Chuyên gia pháp lý Malik cho rằng luật mới “khá nghiêm khắc” và nói thêm: “Sẽ tốt hơn nếu giới chức tặng tiền để khuyến khích các bậc cha mẹ nghèo tiêm chủng cho con cái họ”.

Tuy nhiên, ông cho biết tình hình bệnh bại liệt ở Pakistan khá nghiêm trọng, vì vậy quyền tự do cá nhân của một số ít người phải xếp sau nỗ lực bảo vệ sức khỏe cộng đồng nói chung.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo The Guardian)
WHO: Các nhà lãnh đạo thế giới quyết tâm xóa sổ bệnh bại liệt
WHO: Các nhà lãnh đạo thế giới quyết tâm xóa sổ bệnh bại liệt

Tại Hội nghị thượng đỉnh Y tế thế giới diễn ra tại Berlin (Đức), các nhà lãnh đạo toàn cầu đã cam kết xây dựng quỹ 2,6 tỷ USD cho Sáng kiến Xóa bỏ bại liệt toàn cầu (GPEI) 2022 - 2026.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN