CH Trung Phi: Tổng thống Faustin Touadera tái đắc cử

Ngày 4/1, Cơ quan Bầu cử quốc gia CH Trung Phi (NEA) cho biết Tổng thống đương nhiệm Faustin Touadera đã giành chiến thắng ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống - diễn ra đồng thời với bầu cử quốc hội ở nước này ngày 27/12 vừa qua. 

Chú thích ảnh
Ông Faustin Touadera sẽ làm tổng thống Cộng hòa Trung Phi trong 5 năm nữa. Ảnh: thewest.com.au

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ông Mathias Morouba, người đứng đầu NEA, cho hay Tổng thống Touadera đã giành được "đa số tuyệt đối" với 53,9% số phiếu bầu và chính thức thắng cử ngay từ vòng đầu tiên. Tỷ lệ cử tri tham gia cuộc bầu cử  là 76,31%. Toà án Hiến pháp nước này sẽ công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử vào ngày 19/1.

Đối thủ lớn nhất của ông Touadera là cựu Thủ tướng Anicet Georges Dologuele chỉ giành được 21,01% số phiếu bầu. Ngay sau khi kết quả được công bố, ông Dologuele đã cáo buộc có nhiều vi phạm và gian lận trong cuộc bầu cử này. 

Chính phủ của Tổng thống Touadera chỉ kiểm soát khoảng 1/3 lãnh thổ CH Trung Phi, trong khi các nhóm vũ trang nổi dậy, vốn xuất hiện từ cuộc xung đột năm 2013, chiếm giữ phần còn lại. Theo thống kê chính thức, có 29 khu vực không tiến hành bầu cử trong tổng số 71 khu vực ở CH Trung Phi. 

Ngày 29/12 vừa qua, Liên minh Đối lập dân chủ 2020 (COD-2020) - một tập hợp của các đảng đối lập tại CH Trung Phi - đã kêu gọi huỷ bỏ và tổ chức lại các cuộc bầu cử tổng thống và lập pháp. Theo COD-2020, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở mức thấp tại các địa phương bị quân nổi dậy vũ trang đe doạ và các biểu hiện không minh bạch trong bỏ phiếu do tình trạng mất an ninh gây quan ngại về tính hợp pháp của cuộc bầu cử.

Trong cuộc bầu cử quốc hội lần này ở CH Trung Phi, cử tri sẽ bầu ra 140 nghị sĩ quốc hội khóa mới trong khoảng 1.500 ứng cử viên. 

Bạo lực đã bùng phát và tiếp diễn kể từ ngày bầu cử. Ngày 3/1 vừa qua, lực lượng nổi dậy đã chiếm giữ thành phố Bangassou, cách thủ đô Bangui khoảng 750 km về phía Đông. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại CH Trung Phi (MINUSCA) nhận định đây là một vụ tấn công bạo lực. Một ngày sau đó, MINUSCA thông báo đã giành lại một phần của thành phố này sau khi điều quân tiếp viện đến đây chỉ ít giờ trước khi kết quả bầu cử được công bố. Trước đó, ngày 27/12, lực lượng nổi dậy tự xưng Liên minh Những người yêu nước vì sự thay đổi (CPC) cũng bất ngờ chiếm giữ Bambari, thành phố lớn thứ 4 của CH Trung Phi.

CH Trung Phi là một trong những quốc gia nghèo và bất ổn nhất thế giới. Giai đoạn hòa bình hiếm hoi ở nước này là sau khi giành độc lập từ Pháp vào những năm 1960.

Quang Trường - Thanh Hương (TTXVN)
Bầu cử tổng thống và quốc hội tại CH Trung Phi
Bầu cử tổng thống và quốc hội tại CH Trung Phi

Ngày 27/12, tại CH Trung Phi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội của nước này. Cuộc bầu cử này được coi là phép thử quan trọng về khả năng khôi phục sự ổn định của CH Trung Phi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN