CH Séc không ủng hộ 'châu Âu đa tốc'

Thủ tướng CH Séc Bohuslav Sobotka ngày 21/3 thông báo với ủy viên Ủy ban châu Âu (EC) rằng Séc không hoan nghênh khái niệm "châu Âu đa tốc" sau Brexit.

Thủ tướng Bohuslav Sobotka thể hiện thái độ "không hoan nghênh" với khái niệm "châu Âu đa tốc". Ảnh: Novinky.cz

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, khái niệm "châu Âu đa tốc" do EC đưa ra để tiếp tục phát triển Liên minh châu Âu (EU) sau khi nước Anh ra đi.

Đài phát thanh Séc Radio Praha cho biết, Thủ tướng Sobotka khẳng định rằng CH Séc trong mấy tháng gần đây đã nhiều lần trình bày lập trường của mình về con đường tiếp theo của EU sau tiến trình Brexit. Ba Lan, Hungary và Slovakia – ba nước còn lại trong Nhóm Visegrad – cũng có quan điểm tương tự như của Séc.

"Châu Âu đa tốc" là ý tưởng của một nhóm nước mà đứng đầu là Đức và Pháp, theo đó các nước thành viên của EU sẽ liên kết trong khuôn khổ của khối với các tốc độ khác nhau, tùy theo thực trạng kinh tế - xã hội của từng nước.

Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại Séc)
Châu Âu sẵn sàng đàm phán chia tay nước Anh
Châu Âu sẵn sàng đàm phán chia tay nước Anh

Ngày 20/3, Ủy ban châu Âu (EC) tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) đã sẵn sàng cho tiến trình đàm phán đưa nước Anh rời khỏi EU, còn được gọi là Brexit.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN