Châu Âu sẵn sàng đàm phán chia tay nước Anh

Ngày 20/3, Ủy ban châu Âu (EC) tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) đã sẵn sàng cho tiến trình đàm phán đưa nước Anh rời khỏi EU, còn được gọi là Brexit.

Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Anh Theresa May ấn định thời điểm chính thức kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon, đánh dấu khởi động tiến trình này.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donal Tusk. Ảnh:EPA/TTXVN

Phát biểu họp báo, người phát ngôn của Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker, ông Margaritis Schinas, cho biết EU đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị và đã sẵn sàng cùng Anh thảo luận các vấn đề. Ông Schinas cũng xác nhận EC đã nhận được thông báo từ Thủ tướng May về việc kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon vào ngày 29/3 tới.

Trong khi đó, trên tài khoản Twitter cá nhân, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk tuyên bố sẽ công bố bản dự thảo hướng dẫn về Brexit trong vòng 48 giờ sau khi Anh kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon.

Việc London kích hoạt Điều khoản 50 Hiệp ước Lisbon là điều kiện bắt buộc để khởi động tiến trình đàm phán giữa Anh và EU liên quan đến Brexit.

Tuy nhiên, hãng tin AFP dẫn một số nguồn tin EU cho biết các cuộc đàm phán chính thức nhiều khả năng sẽ phải đợi 6-8 tuần sau khi Anh kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon bởi lãnh đạo 27 nước thành viên EU (không có Anh) phải tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh để thông qua dự thảo hướng dẫn của Chủ tịch Tusk. Theo một số quan chức, cuộc họp này có thể sẽ diễn ra vào đầu tháng 5. 

Sau cuộc họp, Ủy ban châu Âu - cơ quan hành pháp của EU - sẽ ra đề xuất chính thức về việc khỏi động quá trình đàm phán. 27 quốc gia EU sẽ thông qua đề xuất này, từ đó trao quyền cho đàm người đứng đầu nhóm đàm phán Brexit của EU - ông Michel Barnier- chính thức khởi động tiến trình thương lượng dự kiến kéo dài 2 năm.

TTXVN/Tin Tức
Anh thông báo thời điểm bắt đầu đàm phán Brexit
Anh thông báo thời điểm bắt đầu đàm phán Brexit

Thủ tướng Anh Theresa May thông báo sẽ chính thức kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon vào ngày 29/3 tới, bắt đầu quá trình đàm phán đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn được gọi là Brexit.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN