CDC Mỹ rút lại hướng dẫn về xét nghiệm COVID-19 với người tiêm đủ liều

Trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ khuyến cáo người đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 vẫn cần xét nghiệm sau khi phơi nhiễm ngay cả khi họ không có biểu hiện triệu chứng.

Chú thích ảnh
Nhân viên lấy mẫu tại một địa điểm xét nghiệm di động ở Palmetto, Florida. Ảnh: NYT

Đây được xem là những điều chỉnh mạnh của CDC nhằm ngăn chặn tình trạng gia tăng số ca nhiễm mới do biến thể Delta. Trước đó, cơ quan này hôm 27/7 cũng đưa ra khuyến cáo mới về việc cần đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng có không gian kín đối với người dân, bất kể họ đã tiêm hay chưa tiêm vaccine.

Theo đó, CDC Mỹ cho rằng người tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 vẫn cần làm xét nghiệm để xác định có dương tính với virus hay không nếu họ tiếp xúc với người mắc COVID-19 ngay cả khi không khởi phát triệu chứng. “Hướng dẫn mới nhất của chúng tôi khuyến khích người tiêm vaccine làm xét nghiệm sau khi họ phơi nhiễm, bất kể là có triệu chứng sau đó hay không. Dịch vụ xét nghiệm đang được cung ứng rộng rãi”, tiến sĩ Rochelle P. Walensky - Giám đốc CDC nói.

Theo hướng dẫn mới, những người tiêm đủ liều cần đeo khẩu trang tại những địa điểm trong không gian kín sau khi phơi nhiễm. 3-5 ngày sau đó cần làm xét nghiệm. Nếu kết quả âm tính, có thể bỏ khẩu trang khi sinh hoạt, làm việc ở môi trường kín trong nhà. Nếu dương tính, người nhiễm cần cách ly tại nhà 10 ngày.

CDC trong nhiều tháng trước đó đã phản đối việc khuyến cáo đeo khẩu trang đối với người tiêm đủ liều, ngay cả khi biến thể Delta lây lan nhanh và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi tiếp tục duy trì đeo khẩu trang, coi đây là biện pháp phòng bệnh. Cập nhật hướng dẫn mới nhất của CDC được cho là xuất phát từ các ca “lây nhiễm đột phá” ở người tiêm vaccine (breakthrough infection) gia tăng.

Tiến sĩ Rochelle Walensky nhấn mạnh rằng các nghiên cứu mới cho thấy những người tiêm vắc xin COVID-19 vẫn có thể nhiễm virus SARS-CoV-2 và mang lượng viurs tương đương với người chưa tiêm chủng. “Mọi người cần hiểu rằng những người đã được tiêm chủng đầy đủ vẫn có khả năng lây nhiễm virus cho những người khác” – bà Walensky cho biết.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (NYT)
Mỹ quy định đeo khẩu trang trong khuôn viên kín tại các điểm nóng dịch bệnh
Mỹ quy định đeo khẩu trang trong khuôn viên kín tại các điểm nóng dịch bệnh

Ngày 28/7, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ cho biết có tới 66,6% số các hạt ở Mỹ hiện đang có mức độ lây nhiễm COVID-19 đủ cao để người dân cần đeo khẩu trang trong các không gian kín.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN