Cấy tóc gây chết chóc tại Ấn Độ

Tất cả những gì nhà giám đốc truyền hình Athar Rasheed mong muốn là trông thật đẹp trai và có thể lập gia đình. Nhưng ca cấy tóc tưởng như vô hại đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho người đàn ông 30 tuổi này.

Chú thích ảnh
Nhu cầu cấy tóc của nam giới Ấn Độ ngày càng tăng. Ảnh: AFP

Theo hãng thông tấn AFP (Pháp), trong xã hội Ấn Độ hiện đại, nam giới cũng chịu áp lực phải trông trẻ trung và chỉn chu vì sợ mất địa vị xã hội của họ. Ngày càng có nhiều nam giới bị hói sớm tại Ấn Độ chọn cấy tóc trong bối cảnh thu nhập khả dụng tăng lên và việc chú trọng đến ngoại hình cá nhân mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, do quản lý chưa chặt chẽ, tại Ấn Độ xuất hiện những nhân viên nghiệp dư tự học trên Youtube rồi thực hành quy trình cấy tóc cho khách hàng, dẫn đến cả hậu quả gây chết người.

Rasheed là trụ cột của gia đình và mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, sau khi cấy tóc tại một cơ sở ở Delhi năm 2021, anh mắc nhiễm khuẩn huyết. Vết sưng tấy lan ra từ đầu Rasheed và anh phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp. Mẹ của Rasheed – bà Asiya Begum đau xót chia sẻ: “Con trai tôi đã chết rất đau đớn. Thận của con tôi ngừng hoạt động và sau đó tất cả các cơ quan khác đều bị hủy hoại”.

Gia đình Rasheed đã trình báo cảnh sát. Bốn nghi phạm, trong đó có 2 người đàn ông thực hiện cấy tóc cho Rasheed, đã bị bắt và đang chờ ngày ra tòa.

Nếu được thực hiện bởi một bác sĩ phẫu thuật lành nghề, quy trình cấy tóc có thể là một trải nghiệm thay đổi cuộc đời và tăng cường sự tự tin cho nam giới, đặc biệt là những nam thanh niên Ấn Độ muốn phát triển cá nhân và nghề nghiệp.

Nhà hoạt động vì quyền bình đẳng Harish Iyer nhận định với AFP rằng nam giới đã bắt đầu tập trung hơn và vẻ bề ngoài khi lối sống thay đổi. Trong khi đó, lối sống ngày càng ít vận động, hút thuốc lá, chế độ ăn uống không hợp lý và căng thẳng có thể dẫn đến rụng tóc sớm.

Chú thích ảnh
Quy trình cấy tóc thường có chi phí vào khoảng 350.000 rupee. Ảnh: AFP

Bác sĩ Mayank Singh thường tiến hành 15 ca cấy tóc một tháng tại phòng khám của ông ở New Delhi. Hầu hết bệnh nhân của bác sĩ Mayank Singh ở trong độ tuổi từ 25-35, họ mong muốn được kết hôn hoặc thăng tiến trong sự nghiệp, đặc biệt là những ngành nghề đề cao hình thức. Quy trình cấy tóc bao gồm việc lấy nang tóc từ vùng tóc rậm rạp, chẳng hạn như phía sau đầu, sau đó cấy chúng vào vùng da đầu bị ảnh hưởng.

Quy trình cấy tóc thường có chi phí vào khoảng 350.000 rupee (4.300 USD). Tuy nhiên, nhiều cơ sở do những người không có chuyên môn vận hành lại đưa ra mức giá rẻ hơn.

Bác sĩ Singh vốn là chủ tịch Hiệp hội các bác sĩ phẫu thuật phục hồi tóc của Ấn Độ, cho biết những kẻ không có chuyên môn đang gieo tiếng xấu cho ngành này. Ông nói: “Mọi người lầm tưởng rằng đây là một thủ thuật nhỏ, trong khi trên thực tế thời gian phẫu thuật khá dài, khoảng sáu đến tám tiếng. Cần rất nhiều thuốc gây tê cục bộ. Nếu ai đó không có kiến thức, đó có thể trở thành một quy trình không an toàn”.

Trong tháng 9, Ủy ban Y tế Quốc gia Ấn Độ đã đưa ra cảnh báo: “Theo dõi trong hội thảo hoặc trên YouTube hoặc các nền tảng tương tự không phải là cách đào tạo đầy đủ để bắt đầu các quy trình thẩm mỹ trong đó bao gồm cả cấy tóc”. Theo cơ quan này, chỉ những bác sĩ được đào tạo bài bản mới nên thực hiện những quy trình này.

Hà Linh/ Báo Tin tức (Theo AFP)
Cộng đồng những ‘chiến binh sinh thái’ nguyên bản tại Ấn Độ
Cộng đồng những ‘chiến binh sinh thái’ nguyên bản tại Ấn Độ

Ghevar Ram âu yếm một chú nai con bị thương, bao quanh ông là hươu và linh dương. Những con vật này đang sống tại trung tâm cứu hộ do cộng đồng Bishnoi tại Ấn Độ điều hành, họ là những người đã chiến đấu để bảo vệ môi trường trong hơn 500 năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN