Cầu đi bộ ưu tiên… xe đạp

Trong khi người đi xe đạp trên cây cầu đi bộ ở Stevenage, thành phố Hertfordshire ở Anh, có thể thoải mái đạp xe thì người đi bộ lại bị lép vế khi chỉ được đi trên làn đường rộng có 30 cm.

 

Đường thênh thang dành cho xe đạp.

 

Điều này có nghĩa là bố mẹ không thể đẩy xe đưa con đi qua cầu mà không vi phạm vào vạch sơn trắng.

 

Dắt con qua cầu, bố phải đi ngoài vạch sơn.

 

Những người đi xe đẩy cũng có cảm giác buộc phải vi phạm luật.

 

Người béo không thể không vi phạm luật.

 

Hơn nữa, một người hơi béo cũng khó lòng mà không dẫm lên vạch sơn.

 

Chính quyền cho rằng các vạch sơn được kẻ đúng luật. Chùm ảnh: Internet

 

James Buhagiar, một người sống gần đó, phàn nàn: “Phần đường dành cho người đi bộ hẹp đến mức mọi người phải đi qua cầu theo hàng một”.

 

Người dân địa phương cho rằng vấn đề này có thể khắc phục bằng cách chia đôi cầu, một nửa dành cho người đi bộ, một nửa dành cho người đi xe đạp.

 

Tuy nhiên, những người có trách nhiệm cho rằng cách vạch sơn này được kẻ đúng, phù hợp tiêu chuẩn và quy định hiện hành nhằm tránh xe đạp va vào nhau.

 

 

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN