Cặp đôi Ấn Độ đặt tên con là COVID và CORONA

Virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh đường hô hấp cấp COVID-19 đã tác động tới hơn 200 quốc gia, trong đó có cả Ấn Độ. Để ghi dấu thời điểm lịch sử này, một cặp vợ chồng tại Ấn Độ đã đặt tên cho 2 con sinh đôi của họ là Corona và Covid.

Chú thích ảnh
Việc sinh nở trong thời điểm diễn ra dịch COVD-19 là một trải nghiệm khó quên đối với sản phụ Ấn Độ. Ảnh: AFP

Kênh RT (Nga) đưa tin rằng đôi vợ chồng tại thành phố Raipur đã quyết định lấy tên của virus và dịch bệnh này đặt cho 2 đứa con mới chào đời ngày 26/3 của họ để nhắc nhở về thời điểm khó khăn cả gia đình và đất nước đã trải qua. Do vậy, họ đặt cho bé trai là Covid còn bé gái là Corona.

Trước đó, Thủ tướng Narendra Modi từ tối 24/3 đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc để ngăn ngừa tình trạng COVID-19 lây lan.

Preeti Verma, bà mẹ 27 tuổi, chia sẻ: “Quá trình lâm bồn đã gặp nhiều khó khăn do vậy tôi và chồng muốn ngày này thật đáng nhớ. Virus này rất nguy hiểm nhưng đây là dịch bệnh khiến con người phải tâp trung hơn vào vệ sinh và những thói quen tốt khác. Do vậy, chúng tôi đã chọn những cái tên này”.

Cô Verma kể rằng sau khi cặp sinh đôi chào đời, người thân của Verma không thể đến thăm vì lệnh phong tỏa toàn quốc. Hiện tại sức khỏe của cả 3 mẹ con đều ổn định.

Tính đến 3/4, Ấn Độ ghi nhận 2.567 ca nhiễm và 72 trường hợp tử vong vì COVID-19.

Hà Linh/Báo Tin tức
Người đứng đầu cuộc chiến chống COVID-19 ở Mỹ: “Tôi đã chọn cách sống này”
Người đứng đầu cuộc chiến chống COVID-19 ở Mỹ: “Tôi đã chọn cách sống này”

Xuất hiện trong chương trình “Ngày nay” trên kênh truyền hình NBC ngày 2/4, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci, cho biết bản thân ông chưa hiểu tại sao bệnh dịch COVID-19 lại ảnh hưởng tới người bệnh theo những cách khác nhau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN