Cảnh sát Nigeria giải cứu 30 nạn nhân bị bắt cóc

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 13/1, cảnh sát Nigeria cho biết đã giải cứu 30 người bị bắt làm con tin trong một khu rừng ở bang Nasarawa sau một chiến dịch chống khủng bố.

Chú thích ảnh
Các bé gái bị bắt cóc được trả tự do tại Gusau, bang Zamfara, Nigeria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Người phát ngôn cảnh sát bang Nasarawa, ông Rahman Nansel nói với các phóng viên ở thủ phủ bang Lafia rằng chiến dịch hôm 13/1 được thực hiện sau khi cảnh sát Nigeria nhận được một cuộc gọi khẩn cấp thông báo phát hiện một nhóm bắt cóc trong rừng Sardauna. Theo ông, những kẻ bắt cóc đã chạy trốn vào rừng ngay khi nhìn thấy lực lượng an ninh.

Ông Nansel cho biết thêm các nạn nhân, gồm 20 nam giới và 10 phụ nữ, đã được giải cứu an toàn và được đưa tới bệnh viện để kiểm tra y tế trước khi đoàn tụ với gia đình.

Nguyễn Tú (TTXVN)
Trên 30 người bị bắt cóc tại một nhà ga ở Nigeria
Trên 30 người bị bắt cóc tại một nhà ga ở Nigeria

Văn phòng Thống đốc bang Edo, miền Nam Nigeria, ngày 8/1 cho biết một nhóm đối tượng mang theo súng trường AK-47 đã bắt cóc hơn 30 người ở một nhà ga tàu hỏa tại bang này. Đây là vụ việc mới nhất về tình trạng mất an ninh ngày càng gia tăng ở quốc gia đông dân nhất châu Phi, đặt ra thách thức đối với Chính phủ Nigeria trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 2 tới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN