Cảnh sát Nga giải thoát "cậu ấm" bị bắt cóc của một tỷ phú

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, ngày 24/4, tại ngoại ô Mátxcơva, các nhân viên cảnh sát và an ninh Nga đã giải thoát thành công "cậu ấm" Ivan Kaspersky con trai 20 tuổi của doanh nghiệp lập trình Evgheny Kapersky, người sáng lập công ty chống virút máy tính hàng đầu ở Nga mang tên ông và được tạp chí nổi tiếng "Fobes" xếp thứ 125 trong số 200 người giàu nhất ở Nga năm 2011 với giá trị tài sản đạt khoảng 0,8 tỷ USD.

Cảnh sát Nga đã bắt giữ 5 tên tội phạm, trong đó có tên tổ chức vụ bắt cóc này. Tuy nhiên, quá trình điều tra tội phạm còn tiếp tục nên cảnh sát chưa công bố danh tính bọn bị bắt. Vụ giải thoát con tin diễn ra trót lọt, không tốn một viên đạn và không có bất kỳ thiệt hại nào về người. Ivan Kaspersky bị bắt cóc ngày 21/4 trên đường đi làm trong khi doanh nghiệp Evgheny Kapersky đang công du tại Anh. Kẻ bắt cóc đã đòi Evgheny Kapersky phải bỏ ra 4,4 triệu USD để chuộc cậu con trai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN