Cảnh sát Mexico giải tán đoàn người tìm cách tới biên giới Mỹ

Ngày 5/9, cảnh sát Mexico đã giải tán một đoàn người di cư gồm khoảng 400 người chủ yếu đến từ các quốc gia Trung Mỹ nuôi hy vọng có thể đi bộ tới được biên giới Mỹ. 

Chú thích ảnh
Người di cư Trung Mỹ di chuyển tại Ciudad Juarez, Mexico ngày 11/3/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Để ngăn chặn đoàn người di cư thứ 4 như vậy trong một tuần qua, cảnh sát Mexico đã hành động ngay khi đoàn người chủ yếu đến từ El Salvador, Honduras, Guatemala, Haiti và Venezuela này chuẩn bị rời thành phố Huixtla ở bang Chiapas (miền Nam Mexico).

Cảnh sát tiến hành phong toả các tuyến phố mà người di cư sẽ đi để rời khỏi thị trấn, dựng các chốt trên các tuyến đường quốc lộ. Theo nguồn tin cảnh sát Mexico, lực lượng này đã bắt giữ 80 người di cư và sẽ trục xuất họ về nước. Trong khi đó, một thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia Mexico đã bị thương trong chiến dịch ngăn chặn này. 

Chính phủ Mexico thông báo sẽ duy trì chính sách nỗ lực ngăn chặn người di cư trái phép đến từ các nước Trung Mỹ đi qua nước này trong hành trình tới Mỹ. Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ngày 2/9 vừa qua cho biết ông sẽ gửi thư tới Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong đó nêu lại đề nghị Mỹ cấp thị thực làm việc cho người di cư Mexico và Trung Mỹ cũng như giải quyết tình trạng nghèo đói và bạo lực tại các quốc gia này, vốn là nguyên nhân làm gia tăng làn sóng di cư trái phép đến Mỹ.    

Mexico đang chứng kiến một lượng lớn người di cư không có giấy tờ đổ về khu vực phía Bắc, nơi có đường biên giới giáp với Mỹ sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố có cách tiếp cận nhân đạo hơn đối với người di cư. Chính phủ Mexico đã triển khai hơn 27.000 thành viên trong lực lượng an ninh dọc theo biên giới phía Nam và phía Bắc nước này.

Minh Châu  (TTXVN)
EU nỗ lực ngăn chặn cuộc khủng hoảng di cư mới
EU nỗ lực ngăn chặn cuộc khủng hoảng di cư mới

Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực tìm kiếm đồng thuận nhằm giúp đỡ các quốc gia láng giềng của Afghanistan đang tiếp nhận những người tị nạn rời bỏ đất nước sau khi Taliban kiểm soát đất nước, đồng thời hài hòa các tiêu chí tiếp nhận nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng di cư như hồi năm 2015. Đây cũng là nội dung được bàn thảo tại Hội nghị Bộ trưởng Nội vụ EU bất thường diễn ra hôm 31/8 tại thủ đô Brussels (Bỉ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN