Phát hiện trên 1.000 người di cư trái phép ngoài khơi Libya trong tuần qua

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ngày 30/8 cho biết trong tuần qua đã có hơn 1.000 người di cư bất hợp pháp được phát hiện ngoài khơi bờ biển Libya.

Chú thích ảnh
 Người di cư từ Afghanistan, Pakistan và Bangladesh được giải cứu trên Địa Trung Hải, ngoài khơi Libya. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cụ thể, theo IOM, trong khoảng thời gian từ ngày 22-28/8, có 1.131 người di cư trái phép đã được cứu hoặc bị chặn bắt trên biển và được đưa trở về Libya. Như vậy đến nay đã có tổng cộng 23.550 người di cư bất hợp pháp, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em được giải cứu ngoài khơi bờ biển Libya trên tuyến đường Trung Địa Trung Hải và được đưa trở lại quốc gia này. Trong khi đó, có 446 người di cư thiệt mạng và 648 người mất tích. 

Libya đã phải hứng chịu sự bất an và hỗn loạn kể từ sau khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ hồi năm 2011, khiến quốc gia Bắc Phi này trở thành điểm xuất phát phổ biến đối với hàng nghìn người di cư bất hợp pháp muốn vượt Địa Trung Hải để sang châu Âu.  Những người di cư này sau khi được giải cứu thường được đưa tới các trung tâm tiếp nhận quá đông đúc trên khắp lãnh thổ Libya, bất chấp việc quốc tế nhiều lần kêu gọi đóng cửa những trung tâm này.

Văn Khoa (TTXVN)
Mexico triển khai lực lượng an ninh ngăn chặn người di cư tới Mỹ
Mexico triển khai lực lượng an ninh ngăn chặn người di cư tới Mỹ

Các nhà chức trách Mexico ngày 31/8 cho biết, lực lượng an ninh ở miền Nam nước này đã chặn một chiếc xe hàng chở người di cư, trong đó có cả trẻ em và phần lớn đến từ các nước Trung Mỹ, đang trên đường tới Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN