Cảnh sát Hy Lạp trấn áp người biểu tình vi phạm lệnh cấm tụ tập

Ngày 17/11, cảnh sát Hy Lạp đã buộc phải sử dụng hơi cay, lựu đạn choáng và vòi rồng để giải tán đám đông người tham gia diễu hành kỷ niệm một sự kiện lịch sử bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người để giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Cảnh sát tuần tra để nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về phòng dịch COVID-19 tại Athens, Hy Lạp, ngày 7/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hàng năm, người dân Hy Lạp thường tổ chức lễ kỷ niệm tưởng nhớ phong trào nổi dậy năm 1973 của sinh viên nhằm phản đối chính quyền quân sự thời đó. Sự kiện này trong năm 2019 đã thu hút sự tham gia của 30.000 người tại các thành phố lớn trên cả nước. Năm nay, trong bối cảnh số ca mắc bệnh COVID-19 có xu hướng tăng mạnh, Chính phủ Hy Lạp đã lệnh cấm các hoạt động tụ tập từ 4 người trở lên. Theo đó, mọi cuộc tụ tập từ 4 người trở lên sẽ bị cấm từ 6h ngày 15/11 đến 21h ngày 19/11. Nếu vi phạm, nhà chức trách sẽ phạt 5.000 euro đối với các tổ chức hợp pháp như các đảng chính trị, 3.000 euro đối với cá nhân tổ chức cuộc tụ tập, và phạt 300 euro đối với những người tham gia.

Bất chấp lệnh cấm, khoảng 1.500 người vẫn tụ tập diễu hành trong ngày 17/11 buộc giới chức phải huy động lực lượng cảnh sát chống bạo động để giải tán đám đông trong khi các tòa nhà công quyền cũng được tăng cường nhân viên an ninh bảo vệ bên ngoài. Khoảng 100 người biểu tình đã bị bắt giữ. Tối 17/11 (giờ địa phương), tình hình an ninh tại thủ đô Athens đã ổn định nhưng 12 ga tàu điện ngầm vẫn tạm ngừng hoạt động như một cách để hạn chế người dân ra ngoài tụ tập.

Thùy Trang (TTXVN)
Pháp, Hy Lạp, Đức siết chặt biện pháp phòng dịch COVID-19
Pháp, Hy Lạp, Đức siết chặt biện pháp phòng dịch COVID-19

Một số nước châu Âu như Pháp, Hy Lạp và Đức đang siết chặt các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN