Cảnh sát Hàn Quốc nghiên cứu sử dụng robot tuần tra đường phố

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (NPA) đang nghiên cứu phương án sử dụng robot tuần tra đường phố khi soạn thảo chiến lược trật tự trị an trong tương lai để đối phó tốt hơn với các loại hình tội phạm mới.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Hàn Quốc. Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN

NPA ngày 16/9 cho biết đã thành lập lực lượng đặc trách xây dựng chiến lược an ninh công cộng trong trung và dài hạn phòng chống các loại hình tội phạm mới dựa trên công nghệ hiện đại. Lực lượng này có các đơn vị nhỏ hơn được phân chia dựa theo các lĩnh vực liên quan đến thực thi pháp luật và công nghệ, bao gồm phát triển công nghệ, cơ sở nền tảng, nghiên cứu pháp lý và các chính sách đảm bảo an ninh. Lực lượng này sẽ xem xét các cách sử dụng công nghệ để truy quét và ngăn chặn các loại hình tội phạm mới, bao gồm cả việc ứng dụng robot để tăng cường tuần tra đường phố.

Một quan chức NPA nêu rõ xu hướng tội phạm có liên quan tới sự gia tăng các hộ gia đình đơn thân và việc người dân ngày càng tham gia nhiều vào các hoạt động trực tuyến. Lực lượng đặc trách nói trên được thành lập để chuẩn bị ứng phó với các loại hình tội phạm mới như vậy. 

NPA dự kiến công bố chiến lược an ninh công cộng mới đúng vào Ngày Cảnh sát Quốc gia 21/10 tới và sau đó sẽ ban hành kế hoạch thực hiện chi tiết vào năm 2022.

Minh Tâm (TTXVN)
Nga tung video giới thiệu robot chiến đấu có hỏa lực đáng gờm
Nga tung video giới thiệu robot chiến đấu có hỏa lực đáng gờm

Bộ Quốc phòng Nga đã tung video giới thiệu hai mẫu phương tiện không người lái phô diễn khả năng chiến đấu và hỏa lực mạnh mẽ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN