Cảnh sát Australia bắt kẻ cầm đầu một tổ chức tân phát xít

Trong một cuộc đột kích truy quét khủng bố rạng sáng 14/5, cảnh sát Australia đã bắt giữ Thomas Sewell, kẻ đứng đầu nhóm tân Quốc xã có tên là "Mạng lưới Quốc xã" tại nhà riêng của đối tượng này ở Melbourne, bang Victoria.

Chú thích ảnh
Thomas Sewell, kẻ đứng đầu nhóm tân Quốc xã có tên là "Mạng lưới Quốc xã" đã bị cảnh sát Australia bắt giữ. Ảnh: theguardian.com

Sewell, một cựu quân nhân Australia 28 tuổi, và một đối tượng nam giới 22 tuổi đang bị thẩm vấn, trong bối cảnh cảnh sát Liên bang Australia tiến hành một cuộc điều tra khủng bố nhằm vào nhóm cực đoan nói trên. 

Nhóm "Mạng lươi Quốc xã" cũng là đối tượng truy quét trong các cuộc đột kích của cảnh sát ở thành phố Brisbane, bang Queensland, và Adelaide, bang Nam Australia, vào tháng trước.

Ngày 7/4 vừa qua, 2 người đàn ông ở Adelaide đã bị buộc tội sở hữu vũ khí, trong đó có thiết bị nổ tự chế, và tài liệu cực đoan. Hai ngày sau đó, Nhóm Điều tra khủng bố của Cảnh sát Queensland đã đột kích căn nhà ở vùng ngoại ô phía Nam Brisbane mà cảnh sát cho là liên quan các hình vẽ graffiti kiểu tân phát xít và biểu ngữ phân biệt chủng tộc phát hiện tại một công viên địa phương.

Nguyễn Minh (TTXVN)
Đức mở phiên tòa xét xử nhóm khủng bố cực hữu
Đức mở phiên tòa xét xử nhóm khủng bố cực hữu

Ngày 13/4, Đức đã mở phiên tòa xét xử 12 đối tượng cực hữu lên kế hoạch tấn công các chính trị gia, người xin tị nạn và người Hồi giáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN