Belarus liệt các thủ lĩnh đối lập vào danh sách liên quan đến khủng bố

Ngày 2/4, Ủy ban An ninh Quốc gia Belarus (KGB) đã liệt cựu ứng cử viên tổng thống Svetlana Tikhanovskaya và thành viên đoàn chủ tịch Hội đồng Điều phối của phe đối lập Pavel Latushko là những đối tượng có liên quan đến khủng bố.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo phe đối lập Belarus Svetlana Tikhanovskaya. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của KGB xác nhận: "Cơ quan Điều tra của KGB tiếp tục điều tra về vụ những người tham gia sáng kiến BYPOL có liên quan đến các hoạt động khủng bố do Vyacheslav Maleichuk tổ chức ở các thành phố Minsk và Borisov hôm 25/3. Đó là bà Svetlana Tikhanovskaya, ông Pavel Latushko và 15 công dân Belarus khác đang cư trú ở nước ngoài có liên quan đến các hoạt động của tổ chức chưa đăng ký nói trên. Tất cả các bị can trong vụ án đã được đưa vào danh sách những cá nhân và thực thể có liên quan đến các hoạt động khủng bố".

KGB khẳng định các bị can trong vụ án đã bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế. Ủy ban này đã soạn thảo công hàm yêu cầu dẫn độ bà Tikhanovskaya và ông Latushko lần lượt từ Litva và Ba Lan về Belarus.

Theo thông tin trên trang web của KGB, danh sách những cá nhân liên quan đến khủng bố còn có blogger Anton Motolko và 3 cựu nhân viên thực thi pháp luật gồm Igor Makar, Andrei Ostapovich và Stanislav Luponosov.

Duy Trinh (TTXVN)
Tổng thống Belarus nhấn mạnh vai trò của Hội nghị Nhân dân toàn Belarus trong sửa đổi Hiến pháp
Tổng thống Belarus nhấn mạnh vai trò của Hội nghị Nhân dân toàn Belarus trong sửa đổi Hiến pháp

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trong cuộc họp về các vấn đề thời sự ngày 9/10, Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko cho biết trong khuôn khổ Hiến pháp hiện hành, sẽ diễn ra việc chuyển giao dần một số quyền hạn của tổng thống cho chính phủ và các thống đốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN