Cảnh sát Anh nghi có thêm thủ phạm vụ đánh bom tàu điện ngầm

Cảnh sát Anh cho biết họ đang để ngỏ khả năng có hơn 1 đối tượng gây ra vụ đánh bom tại nhà ga Parsons Green ở thủ đô London khiến 30 người bị thương, sau khi bắt giữ một đối tượng 18 tuổi vào ngày 16/9.

Lực lượng thuộc Cơ quan khẩn cấp Anh điều tra gần nhà ga tàu điện ngầm Parsons Green sau vụ nổ ngày 15/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát Anh vẫn đang tiến hành nhiều cuộc thẩm vấn, ưu tiên hiện nay là nhằm xác định bất cứ nghi phạm tiềm tàng nào.

Cùng ngày, cảnh sát Anh cho biết họ đã tìm thấy một số vật dụng tại cảng Dover, sau khi diễn ra vụ bắt giữ đối tượng 18 tuổi nói trên.

Trước đó, cảnh sát Anh thông báo đã bắt giữ một thanh niên 18 tuổi tình nghi liên quan vụ đánh bom trên tại thành phố cảng miền Nam Dover.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd cho biết vụ bắt giữ này "rất quan trọng" đối với công tác điều tra.

Vụ nổ nói trên xảy ra vào giờ cao điểm sáng 15/9 trên một đoàn tàu tại nhà ga Parsons Green ở London đã gây hỗn loạn và nhà ga phải đóng cửa ngay lập tức.

Vài giờ sau vụ nổ bom, Anh đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất. Đây là lần thứ 4 trong 11 năm qua Anh cảnh báo khủng bố ở mức cao nhất.

TTXVN/Báo Tin Tức
Cảnh sát khám xét một căn nhà gần London sau vụ nổ tàu điện ngầm
Cảnh sát khám xét một căn nhà gần London sau vụ nổ tàu điện ngầm

Ngày 16/9, cảnh sát Anh cho biết đang khám xét một căn nhà ở thị trấn Sunbury thuộc khu vực Surrey, gần thủ đô London, đồng thời cho sơ tán người dân sống trong các tòa nhà xung quanh địa chỉ này, liên quan cuộc điều tra vụ đánh bom tàu điện ngầm trước đó 1 ngày làm 30 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN