Cảnh sát Anh bắt thêm một nghi phạm vụ đánh bom ở Manchester

Cảnh sát Anh thông báo đã bắt giữ thêm một nghi can vụ đánh bom liều chết tại thành phố Manchester tối 22/5 vừa qua khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 116 người bị thương.

Cảnh sát tuần tra tại Manchester ngày 28/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo của cảnh sát Manchester, lực lượng an ninh ngày 28/5 đã bắt giữ đối tượng nam giới 25 tuổi tại khu vực Old Trafford, phía Đông thành phố, với cáo buộc khủng bố.

Ngoài ra, giới chức nước này cũng đang tìm kiếm địa chỉ một ngôi nhà liên quan đến vụ đánh bom trên tại khu vực Moss Side thuộc Manchester.

Trước đó, ngày 27/5, cảnh sát đã công bố các hình ảnh từ camera an ninh ghi lại hoạt động của đối tượng Salman Abedi vào đêm hắn thực hiện vụ đánh bom liều chết tại sân vận động Manchester Arena ở thành phố Manchester.


Cảnh sát Anh cũng đã bắt giữ 11 nghi can khác liên quan đối tượng Abedi. Trong khi tại Libya, cha đẻ và em trai đối tượng người gốc Libya cũng đã bị bắt tại quốc gia Bắc Phi này.

TTXVN/Tin Tức
FBI từng cảnh báo MI5 về kế hoạch tấn công khủng bố tại Manchester
FBI từng cảnh báo MI5 về kế hoạch tấn công khủng bố tại Manchester

Tờ Daily Mail dẫn nguồn tin trong giới an ninh cho biết, từ hồi tháng 1, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã cảnh báo cơ quan tình báo nội địa Anh MI5 rằng thủ phạm vụ tấn khủng bố tại Manchester Salman Abedi là người gốc Bắc Phi thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và đang lên kế hoạch tấn công ở Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN