Cảnh hỗn loạn tại Catalonia khi cảnh sát đụng độ với người biểu tình

Cảnh sát chống bạo động Tây Ban Nha đã ập vào các điểm bỏ phiếu tại Catalonia ngày 1/10, tịch thu hòm phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân bất hợp pháp về độc lập của vùng lãnh thổ này. Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã xảy ra.

Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), cuộc trưng cầu ý dân tại Catalonia mà chính phủ Tây Ban Nha coi là bất hợp pháp đã khiến nước này rơi vào khủng hoảng hiến pháp tồi tệ nhất trong thập niên qua đồng thời hằn sâu thêm rạn nứt giữa Madrid và Barcelona.

Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Juan Ignacio Zoido xác nhận cảnh sát đã rà soát khoảng 70 điểm bỏ phiếu.

Dưới đây là video về cảnh sát Tây Ban Nha triển khai tại các điểm bỏ phiếu:



Bất chấp việc cảnh sát ra mặt, nhiều người dân tại Catalonia đã đi bỏ phiếu.

Cảnh sát chống bạo động đụng độ với người dân tại một điểm bỏ phiếu.

Tòa án Hiến Pháp Tây Ban Nha đã xếp cuộc bỏ phiếu trưng cầu ý dân tại Catalonia là bất hợp pháp, chiểu theo hiến pháp năm 1978.

Vùng lãnh thổ Catalonia có dân số 7,5 triệu người.

Dưới đây là khoảnh khắc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình:



Chính phủ Tây Ban Nha cho biết đã có 11 cảnh sát bị thương trong vụ đụng độ.

Cơ quan y tế Catalonia thông báo có 337 người dân bị thương.

Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Soraya Saenz de Santamaría khẳng định cảnh sát nước này đã hành động với thái độ cân đối.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Tây Ban Nha đóng cửa hầu hết điểm bỏ phiếu trưng cầu ở Catalonia
Tây Ban Nha đóng cửa hầu hết điểm bỏ phiếu trưng cầu ở Catalonia

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha ngày 30/9 cho biết hầu hết các trụ sở công quyền có thể được trưng dụng làm các điểm bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân bất hợp pháp về vấn đề độc lập của vùng lãnh thổ Catalonia ở Đông Bắc nước này đã bị đóng cửa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN