Cảnh báo về xu hướng du lịch mạo hiểm trong thời tiết khắc nghiệt ở Trung Quốc

Sau thảm kịch liên quan đến nắng nóng cướp đi sinh mạng của 4 du khách ở Trung Quốc, giới chuyên gia đã đưa ra cảnh báo về rủi ro và đề xuất các mẹo sinh tồn cho người dân trong bối cảnh du lịch mạo hiểm bùng nổ.

Chú thích ảnh
Ảnh: SCMP

Theo tờ Global Times, hôm 22/7, bốn du khách đã tự ý lái xe vào Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia lạc đà hoang dã Lop Nur, nằm trên sa mạc “Biển tử thần” khét tiếng ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Họ đã mất tích vào ngày 26/7 và sau đó, có thông tin cho rằng điện thoại của cả 4 người không được cài đặt định vị và thiếu hỗ trợ hậu cần. Vào thời điểm tìm thấy thi thể của các nạn nhân hôm 27/7, trong xe của họ không còn nước uống, một nhân viên cứu hộ tham gia giải cứu cho biết.

Thảm kịch đau lòng này đã làm dấy lên cuộc tranh luận về mối nguy hiểm khi du lịch mạo hiểm trong môi trường khắc nghiệt và các mẹo sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt.

Ông Huang Cheng - chuyên gia tìm kiếm cứu nạn, quan chức y tế cấp cao tại Hiệp hội Y tế Cấp cứu và Thảm họa Trung Quốc - cho biết điện thoại cài định vị, la bàn và bản đồ là rất cần thiết trong những chuyến du lịch mạo hiểm. Ngoài ra, du khách cũng nên trang bị trang phục nhẹ, thoáng khí, chống nắng, ủng và bọc giày chống cát.

Chuyên gia Huang khuyến cáo mọi người nên uống thêm nước, nhiều hơn mức cần thiết từ 10 đến 12%, đảm bảo nguồn cung thực phẩm giàu năng lượng. Ngoài ra, du khách cũng nên chuẩn bị sẵn một bộ sơ cứu gồm các loại thuốc khắc phục tình trạng kiệt sức vì nắng nóng, kiết lỵ, rắn cắn, ngộ độc thực phẩm và thuốc tim mạch. Về phương tiện, ông Huang cho biết chỉ những lái xe có trình độ cao mới nên mạo hiểm đến những vùng nắng nóng khắc nghiệt, như sa mạc.

“Điều vô cùng quan trọng là phải thuê hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm, quen thuộc khu vực mà bạn đi du lịch. Không nên dựa vào thông tin trực tuyến”, ông Huang nói.

Chú thích ảnh
Bốn du khách đã thiệt mạng sau khi xe bị hỏng giữa sa mạc và mất nước. Ảnh: ixigua.com

Trong khi đó, ông Roland Sharman - người sáng lập HKOutsider với 15 năm kinh nghiệm tổ chức các hoạt động ngoài trời - khuyến cáo mọi người nên tự nghiên cứu thông tin trước khi đi đến vùng sa mạc. Du khách cũng nên kiểm tra xem các công ty du lịch đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các tình huống rủi ro hay chưa.

Để đối phó với những thay đổi thời tiết, ông Huang cho biết những người ưa du lịch mạo hiểm nên trang bị để đối phó với cả nhiệt độ cực nóng và lạnh. Theo ông, trong cả hai trường hợp, điều quan trọng nhất là đảm bảo liên lạc được với thế giới bên ngoài và gọi trợ giúp ngay lập tức nếu có vấn đề. Với mức nhiệt trên 40 độ C, điều quan trọng nhất là giữ nước.

“Ngoài việc uống thêm nước, bạn nên chuẩn bị trước chuyến đi bằng cách không uống cà phê và rượu vì cả 2 loại đồ uống này đều gây mất nước”, ông nói.

Chú thích ảnh
Các chuyên gia cho biết để tồn tại trong các điều kiện nắng nóng như sa mạc Đôn Hoàng của Trung Quốc, việc chuẩn bị nước, thiết bị liên lạc là rất quan trọng. Ảnh: Shutterstock

Trong điều kiện trời mưa, ông Huang cho biết manh mối về lượng mưa lớn và lũ lụt sắp xảy ra có thể được nhận biết bằng cách quan sát hành vi của côn trùng, chúng có xu hướng tụ tập thành đàn nếu trời sắp mưa. Du khách không nên lựa chọn đến các thung lũng vào thời điểm mưa lớn.

Ông cho biết thêm rằng nếu điện thoại cài định vị bị hỏng, du khách có thể tìm cách tạo khói để gửi tín hiệu cần trợ giúp. Mọi người cũng nên đánh dấu đường đi bằng cách sử dụng cành cây hoặc rẻ rách từ quần áo cá nhân. Điều này không chỉ giúp lực lượng cứu hộ dễ dàng tìm thấy vị trí của du khách mà còn giúp mọi người tránh bị lạc.

Ông Sharman nhấn mạnh điều quan trọng là phải kiểm tra dự báo thời tiết trước khi đi du lịch.

Mọi người nên mang theo túi chống nước để bảo vệ các thiết bị điện tử và vật tư dự phòng hữu ích, chẳng hạn đèn pin.

Trong trường hợp có giông sét, du khách nên lập tức đi xuống nếu đang ở trên đỉnh hoặc sườn núi, đồng thời tránh xa những cây lớn cao và các vật thể thu hút sét khác.

Vân Khánh/Báo Tin tức (Theo SCMP)
Giới hạn sinh tồn của con người dưới thời tiết nắng nóng
Giới hạn sinh tồn của con người dưới thời tiết nắng nóng

Một thanh niên khỏe mạnh sẽ tử vong khi phải chịu đựng cái nóng 35 độ C (95 độ F) trong suốt 6 giờ đồng hồ, kết hợp độ ẩm trong không khí lên tới 100%. Đây là "ngưỡng" thời tiết mà các nhà khoa học trước đây đã xác định về khả năng sinh tồn của con người, song nghiên cứu mới cho thấy "ngưỡng" này trên thực tế có thể thấp hơn đáng kể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN