Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn dữ liệu từ cổng thông tin iDengue của Bộ Y tế Malaysia cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận 55.855 trường hợp mắc sốt xuất huyết, vượt con số 55.399 ca của năm 2025. Các chuyên gia cho rằng sự gia tăng này bắt nguồn từ hiện tượng thời tiết El Nino khiến nhiệt độ ấm hơn, thúc đẩy quá trình phát triển của muỗi và đẩy nhanh tốc độ nhân bản của virus trong cơ thể vật chủ trung gian.
Giáo sư, Tiến sĩ Sharifa Ezat Wan Puteh tại trường Đại học Kebangsaan Malaysia nhận định quốc gia này hiện đang ở tình trạng dịch lưu hành rất cao khi cả 4 chủng virus cùng xuất hiện đồng thời tại cả khu vực thành thị và nông thôn.
Đặc biệt, sự trỗi dậy của chủng DENV-3 như một biến thể chiếm ưu thế đang gây lo ngại lớn, vì dẫn đến nhiều ca bệnh nặng và ca tử vong hơn. Giới chuyên gia lưu ý rằng việc từng nhiễm các chủng như DENV-1 hay DENV-2 không mang lại khả năng bảo vệ trước DENV-3. Trái lại còn kích hoạt phản ứng miễn dịch nghiêm trọng dẫn đến hiện tượng xuất huyết.
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các chuyên gia vi sinh lâm sàng cảnh báo nguy cơ tử vong cao nếu bệnh nhân không được điều trị sớm và đúng cách. Các cơ sở y tế được yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư hồi sức cấp cứu và giường bệnh để đối phó với số ca chuyển nặng, đặc biệt ở nhóm đối tượng rủi ro cao như trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi.
Mặc dù số ca mắc hiện nay chưa đạt mức kỷ lục hơn 120.000 ca như giai đoạn 2023-2024, nhưng các dự báo cho thấy con số này có thể quay trở lại trong những năm tới nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời.