Căng thẳng ngoại giao Venezuela và Colombia

Ngày 21/8, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza cáo buộc Chính phủ Colombia bảo vệ "tham nhũng và tội phạm" tại Venezuea, sau khi người đứng đầu nhà nước Colombia tuyên bố cho phép Tổng chưởng lý Venezuela bị bãi nhiệm Luisa Ortega tị nạn và được chính phủ nước này bảo vệ.

Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza tại một sự kiện ở Caracas ngày 12/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ dẫn nguồn hãng tin EFE cho biết trên tài khoản Twitter, ông Arreaza cho rằng quyết định mới của Colombia cũng đồng nghĩa với việc chính phủ nước này đang bảo vệ cho một tội phạm lẩn trốn, tiếp tay cho những hành động sai trái tại Venezuela.

Trong khi đó, ông Tarek William Saab, người được chỉ định thay thế bà Ortega, cho rằng quyết định mới là bằng chứng cho thấy Colombia là trung tâm của những âm mưu chống nền dân chủ và hòa bình tại Caracas.

Những bình luận trên được đưa ra ngay sau khi cùng ngày Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos tuyên bố chính phủ nước này sẽ bảo vệ bà Ortega và sẽ cho phép bà này tị nạn nếu có yêu cầu. Quyết định này được cho là sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Colombia và Venezuela trong bối cảnh một số quốc gia khác cũng chỉ trích chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro đàn áp phe đối lập.

Bà Ortega được cho là một trong những thành viên cấp cao nhất của Chính phủ Venezuela có vai trò trong các cuộc biểu tình bạo lực quy mô lớn chống Tổng thống Maduro diễn ra suốt nhiều tháng qua tại quốc gia Nam Mỹ này. Ngày 18/8 vừa qua, bà Ortega đã đến Bogota cùng với chồng là nghị sĩ German Ferrer bất chấp lệnh cấm xuất ngoại.

Trong khi bà Ortega đối mặt với cáo buộc "kích động bạo lực chính trị" thì chồng bà cũng bị Ủy ban của Quốc hội lập hiến (ANC) truy nã với cáo buộc tham gia mạng lưới tống tiền trong Văn phòng Công tố khi bà Ortega còn đương chức. Chính phủ Colombia đã giữ bí mật nghiêm ngặt về trường hợp bà Ortega.

TTXVN/Tin Tức
Quốc hội lập hiến Venezuela đề xuất thành lập ủy ban liên lạc và đối thoại
Quốc hội lập hiến Venezuela đề xuất thành lập ủy ban liên lạc và đối thoại

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 18/8, Chủ tịch Quốc hội lập hiến Venezuela (ANC) Delcy Rodriguez đã đề xuất với người đứng đầu quốc hội do phe đối lập kiểm soát, Julio Borges việc thành lập ủy ban liên lạc nhằm tạo điều kiện cho "cuộc đối thoại cùng tồn tại" giữa hai bên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN